Mắc võng dựng “ki ốt” di động bên đường cao tốc để bán ma túy

T/H | 19/10/2021, 15:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Để bán ma tuý, Tiến suy tính “chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” nên đã dựng “ki ốt” di động, mắc võng bên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cơ quan CSĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979), trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

ma-tuy.jpg
Nguyễn Hữu Tiến dựng “ki ốt” di động bên đường cao tốc để bán ma túy

Qua nắm tình hình địa bàn, cơ quan Công an xác định đối tượng Tiến, từng có tiền án về tội ma túy, sau khi ra tù đối tượng này tiếp tục tổ chức bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tiến đã dựng lều bạt di động, mắc võng tại khu vực rừng bạch đàn bên hành lang đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cuối tháng 9 vừa qua, sau khi xác định đối tượng Tiến đang bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện, cơ quan Công an đã tổ chức vây bắt.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 28 gói heroin, đồng thời lập biên bản 5 đối tượng nghiện đang chuẩn bị giao dịch.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Khánh Trường (SN 1995), trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, Trường đã từng có thời gian làm công nhân ở đây. Do nghiện ma túy nên người này đã bị sa thải và sống lang thang ở khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Từ đây, Trường đã câu kết với Tiến và một số đối tượng khác mua ma túy từ Tây Bắc đến bán lẻ cho các đối tượng.

Bài liên quan
Bắc Giang: Phát hiện một học sinh dương tính, dừng gấp một điểm thi
Do có thí sinh dự thi dương tính, nên 472 thí sinh ở điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 phải dừng dự kỳ thi THPT năm 2021, chuyển sang thi đợt 2 và đi cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mắc võng dựng “ki ốt” di động bên đường cao tốc để bán ma túy