Hàng nghìn mét vuông của bức tường bê tông thuộc hầm chui đầu Đại lộ Thăng Long được phủ kín bởi màu xanh của cây dây leo được cho là cúc tần Ấn Độ. Những mảng lớn cây xanh như phần nào làm hạ nhiệt cho những ngày hè oi bức của Thủ đô.
Được biết loại cây leo kín vách tường hầm này là cúc tần Ấn Độ. Cây khá dễ trồng và phát triển, lá cây luôn xanh tốt và gắn kết với nhau vươn lên mạnh mẽ.
Chính thảm xanh của cây cúc tần Ấn Độ được trồng một cách khoa học và hợp lý đã tạo một nét độc đáo cho đoạn đường này.
Cúc tần mọc theo từng bụi, thân cây lúc non có màu xanh. Khi trưởng thành lá có màu nâu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tài khoản @belgeseIdunyasi vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi nội dung vô cùng kịch tính.
Thủ hiến Quebec Francois Legault nói rằng khu cắm trại tại Đại học McGill ở Montréal nên được dỡ bỏ, khi ngày càng nhiều sinh viên dựng trại khắp các trường đại học lớn nhất Canada để ủng hộ Palestine và đòi trường thoái vốn khỏi các nhóm có quan hệ với Israel.
Sáng 3/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng các ĐBQH thuộc Tổ bầu cử số 6 TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai, quận Hà Đông.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.