Một thí sinh ở Hà Nội đem điện thoại vào phòng thi

10/06/2023, 12:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 10/6, 594 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi.

bo thi anh 1
Đưa điện thoại vào phòng thi là vi phạm quy chế, dù thí sinh có sử dụng hay không. Ảnh minh họa: USA Today.

Trong 2 thí sinh vi phạm quy chế, một thí sinh mang điện thoại và một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Sáng nay, 115.059/115.651 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (đạt tỷ lệ 99,5%). 594 thí sinh vắng mặt.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tổng điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi (không chuyên), ngoài ra có 402 phòng thi dự phòng. 15.364/15.369 cán bộ, nhân viên có mặt tại điểm thi.

"Việc tổ chức coi thi môn Ngữ văn diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng quy chế thi", Sở GD&ĐT thông tin.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 115.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập chuyên và không chuyên.

Chiều 10/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ (thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn), thời gian làm bài là 60 phút.

Sáng 11/6, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. Những học sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên trong ngày 12/6.

Theo quy định, để được xét tuyển, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và không bài thi nào bị điểm 0. Ngày 14-25/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức chấm thi, dự kiến công bố điểm thi vào ngày 4/7.

Bài liên quan
Đại học Quy Nhơn xin lỗi vì nhân viên tư vấn công kích học sinh
Trang Tuyển sinh Đại học Quy Nhơn cho biết vụ việc đã được báo lên nhà trường, nhân viên nói chuyện không đúng mực với học sinh cũng đã bị mời khỏi tổ tư vấn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một thí sinh ở Hà Nội đem điện thoại vào phòng thi