Trường Đại học Kinh Bắc vừa ban hành Quyết định thu hồi 160 bằng tốt nghiệp đại học năm 2024 được ký, cấp không đúng thẩm quyền.
Trao đổi với PV Báo Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc, cho biết: "Nhà trường vừa ban hành Quyết định thu hồi 160 bằng tốt nghiệp đại học năm 2024 của Trường Đại học Kinh Bắc được công nhận tốt nghiệp tại Quyết định số 1205/QĐ-ĐHKB ngày 23/10/2024 do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp không đúng thẩm quyền.
Lý do thu hồi là bằng tốt nghiệp đại học được ký, cấp không đúng thẩm quyền theo Thông báo kết quả kiểm tra số 2491/TB-BGDĐT ngày 31/12/2025 của Bộ GDĐT".

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 3/3. "Các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp đại học đã được ký, cấp không đúng thẩm quyền cho Trường Đại học Kinh Bắc trước ngày 10/3/2026 để rà soát, hoàn thiện các thủ tục ký, cấp lại bằng tốt nghiệp theo đúng quy định.
Quá thời hạn trên, trường hợp sinh viên không nộp lại bằng tốt nghiệp được ký, cấp không đúng thẩm quyền sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", thông tin được nêu trong Quyết định.
Trước đó, trong thông báo ngày 14/1, Trường Đại học Kinh Bắc cho biết: "Tạm dừng các hoạt động đào tạo từ ngày 19/1 đến hết ngày 8/2 (Lịch nghỉ tết Nguyên đán dự kiến từ ngày 9/2 đến ngày 5/3)".
Thông báo này khiến sinh viên của trường lo lắng bởi quá bất ngờ và đột ngột. "Chúng em mong nhà trường tiếp tục đào tạo, sớm kiện toàn bộ máy nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên ra trường đúng lộ trình", một sinh viên bày tỏ.
Liên quan đến vấn đề này, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc Nguyễn Văn Hòa cho biết, việc nhà trường tạm dừng hoạt động đào tạo không phải là quyết định đột ngột mà được thực hiện trên cơ sở chấp hành nghiêm các kết luận, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là Quyết định số 38 của Bộ GDĐT.
Theo ông Hòa, trong thời gian gần 18 tháng nhà trường bị mất quyền kiểm soát con dấu và công tác điều hành, nhiều hoạt động đào tạo đã diễn ra thể kiểm soát được về chương trình, đội ngũ giảng viên, điều kiện đảm bảo chất lượng cũng như tính pháp lý. Do đó, khi nhận lại con dấu và quyền điều hành chính danh, nhà trường buộc phải tạm dừng đào tạo để rà soát toàn bộ, tránh gây rủi ro lâu dài cho sinh viên.
“Việc tạm dừng là để khắc phục, không phải để gây thiệt hại cho người học. Nếu tiếp tục đào tạo khi chưa được phép, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định thì chính sinh viên mới là người chịu hậu quả lớn nhất”, ông Hòa nhấn mạnh.
Ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, cũng khẳng định, Ban lãnh đạo nhà trường đang tích cực rà soát các điều kiện về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và hồ sơ sinh viên, đồng thời báo cáo Bộ GDĐT để xin hướng dẫn, nhằm sớm có phương án phù hợp nhất, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người học.