Malaysia chơi ấn tượng dưới thời HLV mới Kim Pan-gon và họ sẽ là thử thách đáng ngại cho đội chủ nhà Myanmar.
Đội hình xuất phát Myanmar và Malaysia HLV Kim Pan-gon sử dụng hệ thống 3 trung vệ. Ở hàng tiền vệ, "Những chú hổMalaya" đón chào sự trở lại củaRuventhiran Vengadesan sau chấn thương. Trong khi đó, đội chủ nhfa Myanmar nhiều khả năng chơi với sơ đồ 4-4-2.
Tiền thưởng của đội vô địch AFF Cup 2022 Theo Daily News (Thái Lan), mức tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2022 sẽ giống với kỳ AFF Cup 2020. Đội vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận 300 nghìn USD. Trong khi đó, đội á quân AFF Cup 2022 sẽ nhận mức tiền thưởng 100.000 USD.Hai đội bị loại ở bán kết sẽ nhận mức tiền thưởng là 50.000 USD. Các đội thắng ở vòng bảng không có tiền thưởng.
Báo Nhật Bản: ‘Bình luận World Cup giúp Honda thắng trận ở AFF Cup’ Truyền thông Nhật Bản khen ngợi khả năng vận dụng kinh nghiệm của HLV Keisuke Honda từ việc bình luận các trận đấu ở World Cup tới việc giúp Campuchia thắng Philippines 3-2. “Tuyển Campuchia dưới sự chỉ đạo của HLV Keisuke Honda đã khởi đầu AFF Cup 2022 bằng một chiến thắng. Anh ta đã vận dụng những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc bình luận 6 trận đỉnh cao của World Cup để áp dụng cho tuyển Campuchia”, trang Nikkan Sports bình luận về Honda.
Cục diện bảng A sau loạt trận đầu tiên Với thắng lợi đậm 5-0 trước Brunei, Thái Lan dẫn đầu khi hơn Campuchia về hiệu số. Với sức mạnh của Thái Lan, trận đấu giữa Indonesia vàCampuchia vào ngày 23/12 tới nhiều khả năng quyết định đến tấm vé còn lại vào bán kết của bảng đấu.
CĐV Việt Nam tại Vientiane trước trận gặp Lào Hơn 100 cổ động viên Việt Nam tụ tập diễu hành trên những con phố lớn ở thủ đô Vientiane (Lào) chiều 21/12.Khoảng 4 tiếng trước trận ra quân của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022 với đối thủ Lào, hơn 100 thành viên của hội cổ động viên Việt Nam tụ tập ở gần trung tâm thủ đô Vientiane. Nhóm này gồm những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào hoặc mới từ quê nhà sang để cổ vũ đội tuyển. Không khí tưng bừng của CĐV Việt Nam ở Lào Nhóm gần 100 CĐV Việt Nam khuấy động không khí yên bình ở thủ đô Vientiane trước trận đấu của đội chủ nhà với tuyển Việt Nam.
Kết quả hai trận đấu đầu tiên bảng A Trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022, Thái Lan thắng Brunei 5-0 trong khi Campuchia tạo ra bất ngờ khi vượt qua Philippines 3-2. Highlights Campuchia 3-2 Philippines Huấn luyện viên Keisuke Honda và các học trò giành chiến thắng 3-2 trước Philippines ở trận ra quân AFF Cup 2022 vào chiều 20/12.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.
(GDTĐ) - Sáng nay (5/9), trong không khí khai giảng năm học mới trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), Vietnam Airlines trao tặng hệ thống thư viện và chăn ấm cho học sinh Trường Tiểu học 19-8 (xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang).
Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trường THCS Láng Thượng (phường Láng, Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm Bộ GD&ĐT.
Sáng ngày 05/09/2025, hoà vào niềm vui chung chào mừng năm học mới trên khắp mọi miền đất nước, gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, Trường THCS Khương Mai đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.
GDTĐ - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.
Hòa chung không khí rộn ràng của lễ khai giảng đặc biệt trên cả nước, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Elmich Việt Nam đồng hành cùng các trường học lan tỏa niềm vui chào mừng năm học mới 2025-2026.
Ngày 5/9, gần 2,6 triệu học sinh cùng hơn 100.000 thầy cô giáo tại TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào năm học 2025 - 2026. Năm học mới mang ý nghĩa đặc biệt khi ngành giáo dục thành phố vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, đồng thời đặt quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hội nhập để khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước.