Nam sinh Bến Tre xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia

Vân Anh | 12/03/2023, 18:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Xuất sắc trong cả 4 phần thi, nam sinh Phạm Hoàng Nam đến từ Trường THPT chuyên Bến Tre đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia năm thứ 23.

Cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Phạm Hoàng Nam (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre), Nguyễn Minh Quân (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Đào Quang Huy (THPT Quế Sơn, Quảng Nam), Bùi Lê Đức Dũng (THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên).

Lượt thi đầu tiên của Phần thi Khởi động, Hoàng Nam và Minh Quân là 2 thí sinh có điểm với số điểm lần lượt là 10 và 15. Đến lượt thi thứ 2, Đức Dũng vươn lên dẫn đầu với 20 điểm, Đến lượt thi thứ 3, Minh Quân là người dẫn đầu với 45 điểm. Tiếp sau là Đức Dũng 40 điểm, Hoàng Nam 25 điểm, Quang Huy 10 điểm.

Ẩn số của chướng ngại vật gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 3 chữ cái với câu hỏi: Nguyên tố nào có độ âm điện lớn chỉ đứng sau flo? Với đáp án là Oxy, Hoàng Nam và Minh Quân có thêm 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật.

Hàng ngang tiếp theo có 3 chữ cái với câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau "Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/.... cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà". Với đáp án "cây", Hoàng Nam Minh Quân Đức Dũng cùng có thêm 10 điểm.

Ngay sau đó Hoàng Nam đã trả lời ẩn số của ô chữ là "rừng". Đây là đáp án đúng và Hoàng Nam có thêm 40 điểm để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Sau phần thi này, Hoàng Nam có 85 điểm. Xếp sau là Minh Quân 65 điểm, Quang Huy 10 điểm, Đức Dũng 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, với 3 lần trả lời đúng các câu hỏi, Hoàng Nam là người giành nhiều điểm nhất với 90 điểm. Minh Quân và Đức Dũng cũng giành thêm 80 điểm, còn Quang Huy có thêm 60 điểm. Kết thúc phần thi này Hoàng Nam tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 175 điểm, tiếp sau là Minh Quân 145 điểm, Đức Dũng 130 điểm, Quang Huy 70 điểm.

Với 175 điểm, Hoàng Nam là người đầu tiên về đích. Nam chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Nam không có câu trả lời đúng. Trong câu thứ 2 và thứ 3, Nam trả lời chính xác và về chỗ với 215 điểm, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Minh Quân đang có 145 điểm và về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Hai câu đầu, Quân trả lời đúng nhưng câu thứ 3 lại không có đáp án chính xác. Minh Quân về chỗ với 205 điểm.

Nam sinh Bến Tre xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia ảnh 1

Nam sinh Phạm Hoàng Nam xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia.

Đức Dũng về đích với gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu, Dũng trả lời đầu đúng. Câu 2 Dũng không có câu trả lời, Hoàng Nam giành quyền trả lời đúng. Câu 3 Dũng trả lời đúng và về chỗ với 160 điểm.

Quang Huy chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu đầu, Huy không có câu trả lời, Hoàng Nam giành quyền trả lời để có thêm điểm. Câu 2, Huy không có câu trả lời đúng, Minh Quân giành quyền trả lời nhưng cũng không đúng. Câu 3, Huy chọn ngôi sao hi vọng nhưng cũng không có câu trả lời chính xác.

Kết quả chung cuộc, Phạm Hoàng Nam là người giành vòng nguyệt quế với 255 điểm. Người ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Minh Quân với 220 điểm. Cùng vị trí thứ 3 là Bùi Lê Đức Dũng 160 điểm, Đào Quang Huy 20 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh Bến Tre xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia