Đã có suất tuyển thẳng đại học song Quang Thắng thi tốt nghiệp với quyết tâm xem cách học và kiến thức của mình có thể đỗ thủ khoa hay không.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trần Quang Thắng, cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM, giành điểm 10 ở môn Toán, Hóa, Sinh và 8 điểm Văn. Em là một trong 5 thủ khoa toàn quốc đạt điểm tuyệt đối 30/30 theo tổ hợp xét tuyển đại học.
"Điểm Văn khiến em bất ngờ nhất. Môn này em chỉ đặt mục tiêu chống liệt", Thắng nói.
Lý giải, nam sinh cho biết môn Văn vốn không phải thế mạnh, cũng không ôn luyện nhiều. Kiến thức của em hoàn toàn đến từ bài giảng của thầy cô trên lớp.
Ngược lại, nam sinh tự tin vào ba môn tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Với môn Sinh, Thắng từng giành giải nhì quốc gia, giải nhất thi học sinh giỏi cấp thành phố nên không gặp khó khăn gì.
Ở môn Toán, em cũng chỉ mất khoảng 30/90 phút để giải trọn vẹn đề. Riêng môn Hóa, Thắng hoàn thành suýt soát thời gian làm bài.

Trần Quang Thắng, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nắm chắc suất tuyển thẳng nhờ giải nhì quốc gia nên Thắng có tâm lý thoải mái trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài thời gian trên lớp, em dành 1-2 tiếng tự học, luyện giải đề mỗi ngày.
Quá trình này, nam sinh được thầy Đỗ Hữu Nhân và Đỗ Hoàng Phúc, giáo viên dạy Hóa, Toán ở trường chuyên Lê Hồng Phong, hỗ trợ để lấy lại kiến thức và bứt tốc sau thời gian ôn luyện để thi quốc gia môn Sinh học.
"Em là người ưu tiên sự thoải mái của bản thân. Em đặt ra mục tiêu và nỗ lực hết sức, muốn thử xem cách học và năng lực của mình có thể trở thành thủ khoa không", Thắng cho hay. "Nhưng em không áp lực phải đạt được bằng mọi giá".
Hàng ngày, Thắng giải 1-2 đề, chú trọng cách tư duy trong từng bài toán hơn kết quả. Nam sinh quan niệm "quân cốt tinh không cốt đông", tức chú trọng vào sự tinh nhuệ chứ không phải số lượng. Thay vì học nhồi nhét, cố luyện nhiều đề, em tập trung hiểu bản chất để đạt hiệu quả tốt.
Khung giờ tự học yêu thích của Thắng là sau 22h, kéo dài khoảng hai tiếng. Đây là khoảng thời gian em tập trung tốt nhất, không bị phân tâm bởi yếu tố xung quanh. Trước đó, nam sinh dành thời gian sinh hoạt cá nhân, giải trí.
Từng có ý định theo đuổi ngành Y, song dù trở thành một trong 3 thí sinh dẫn đầu tổ hợp xét tuyển đại học B00 toàn quốc, Thắng vẫn dự định nhập học ngành Sư phạm Sinh, trường Đại học Sư phạm TP HCM.
Nam sinh thay đổi quyết định vào năm lớp 11, bởi được truyền cảm hứng từ các thầy cô ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Thắng mong trở thành giáo viên, rồi trở về dạy ở ngôi trường này.
Cô Lê Thị Bích Thủy - giáo viên chủ nhiệm và dạy Sinh, dùng từ "nể phục" khi nói về Thắng. Cô cho biết học sinh trong đội tuyển thi quốc gia thường học lệch và mất khoảng thời gian dài từ hè lớp 11 đến giữa lớp 12 để ôn luyện. Do đó, nhóm này phải rất cố gắng để bắt kịp kiến thức ở các môn khác cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Nhưng Thắng là trường hợp ngoại lệ. Em thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh, giải bài cũng nhanh", cô Thủy nói. "Giao 10 bài trong vòng một giờ thì Thắng thường chỉ mất khoảng 35-40 phút".