Nam sinh Hải Phòng giành vé cuối cùng vào trận chung kết năm Olympia

01/10/2023, 18:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nguyễn Trọng Thành đến từ Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng là gương mặt cuối cùng dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Trận thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Trần Đăng Khoa (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang); Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Võ Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi).

Phần thi Khởi động, tuy là người cuối cùng có điểm nhưng Trọng Thành lại có màn thi đấu xuất sắc khi liên tiếp giành điểm ở những câu hỏi cuối để vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Tiếp sau là Đăng Khoa 60 điểm, Minh Triết 50 điểm và Ngọc Thịnh 5 điểm.

Tuy là người cuối cùng có điểm nhưng Trọng Thành lại có màn thi đấu xuất sắc khi liên tiếp giành điểm ở những câu hỏi cuối để vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. ảnh 1
Tuy là người cuối cùng có điểm nhưng Trọng Thành lại có màn thi đấu xuất sắc khi liên tiếp giành điểm ở những câu hỏi cuối để vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: “Pháp luật Việt Nam định nghĩa: ... quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc". Với đáp án là "An ninh", Đăng Khoa và Minh Triết cùng có thêm 10 điểm.

Tiếp đó, Đăng Khoa nhấn chuông trả lời ẩn số vượt chướng ngại vật cần tìm là "Lương thực". Đây là đáp án chính xác và Đăng Khoa vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Xếp sau là Trọng Thành 100 điểm, Minh Triết 60 điểm, Ngọc Thịnh 5 điểm.

Phần thi Tăng tốc với những câu hỏi khó khiến cuộc đua giữa các thí sinh càng thêm gay cấn. Trọng Thành trả lời đúng 3/4 câu, giành thêm 80 điểm để đòi lại vị trí dẫn đầu. Kết thúc phần thi này, Trọng Thành vươn lên dẫn đầu với 180 điểm. Tiếp sau là Đăng Khoa 170 điểm, Minh Triết 140 điểm và Ngọc Thịnh 95 điểm.

Phần thi Về đích, Trọng Thành là thí sinh thi đầu tiên ứng thí, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20-20-30 điểm. Nam sinh Hải Phòng có phần thi hoàn hảo, trả lời đúng cả 3 câu hỏi để về vị trí với 250 điểm.

Đăng Khoa lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20-30-20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Đăng Khoa ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng; để Minh Triết ghi điểm ở câu thứ hai. Nam sinh Tiền Giang về vị trí với 210 điểm.

Minh Triết với 170 điểm, lựa chọn ba câu hỏi cùng có giá trị 20 điểm. Minh Triết chỉ ghi điểm câu thứ hai; hai câu còn lại để Đăng Khoa và Trọng Thành giành điểm. Nam sinh Quãng Ngãi về vị trí với 150 điểm.

Phần thi Về đích xuất sắc của Trọng Thành.

Ngọc Thịnh với 95 điểm là thí sinh cuối cùng dự thi, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30-30-30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Ngọc Thịnh ghi điểm ở câu hỏi thứ hai, để Trọng Thành ghi điểm hai câu còn lại. Nam sinh Đà Nẵng về vị trí với 65 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trọng Thành giành vòng nguyệt quế trận thi quý cuối cùng với 330 điểm ghi danh vào trận Chung kết năm Olympia 23 và mang điểm cầu truyền hình trực tiếp về thành phố cảng.

Trần Đăng Khoa (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) xuất sắc về nhì với 220 điểm. Cùng về thứ ba, Võ Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) 150 điểm và Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) 65 điểm.

Các thí sinh sinh sẽ dự trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra sáng 8/10 đã được xác định gồm: Nguyễn Việt Thanh (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học - Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh Hải Phòng giành vé cuối cùng vào trận chung kết năm Olympia