Nestlé Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường

N. Khánh | 23/12/2021, 09:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công ty Nestlé Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026. Thứ trưởng Ngô Thị Minh tham dự buổi lễ.

Mục tiêu của việc hợp tác là thúc đẩy các hoạt động giáo dục và chăm sóc sức khỏe của học sinh trong các trường học trên cả nước, nỗ lực tạo ra các sân chơi bổ ích giúp trẻ năng động mọi lúc, mọi nơi, từ đó bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ.

Đồng hành cùng Hội Thể thao học sinh Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026, Nestlé Việt Nam và nhãn hàng Nestlé MILO sẽ tham gia vào 9 hoạt động trong đó tiêu biểu là các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao như Giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc; Giải bơi học sinh toàn quốc; Giải Vovinam học sinh toàn quốc; Giải điền kinh học sinh toàn quốc; Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc…

nestle-viet-nam-va-hoi-the-thao-hoc-sinh-viet-nam-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-hoat-dong-the-thao-truong-hoc-2022-2026.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Hội Thể thao học sinh Việt Nam và Nestlé Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026.

ong-nguyen-thanh-de-vu-truong-vu-giao-duc-the-chat-pho-chu-tich-tong-thu-ky-hoi-the-thao-hoc-sinh-viet-nam.jpg
Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Trên hành trình dài phía trước, sự chung tay của các doanh nghiệp như Nestlé Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng để Hội Thể thao học sinh Việt Nam có thể triển khai thành công và hiệu quả các hoạt động đã đề ra, từ đó hoàn thành tốt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện về sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em, học sinh”.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Xuyên suốt nhiều năm qua, Nestlé MILO không ngừng tạo ra những sân chơi thể thao bổ ích và thiết thực cho thanh thiếu niên trên cả nước. Trong bối cảnh Covid-19, nhãn hàng linh hoạt thực hiện sáng kiến chuyển đổi hình thức triển khai nhiều hoạt động thể thao kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để phù hợp với tình hình giãn cách xã hội.

ong-binu-jacob-tong-giam-doc-nestle-viet-nam-chia-se-nestle-milo-khong-ngung-tao-ra-nhung-san-choi-the-thao-bo-ich-cho-thanh-thieu-nien.jpg
Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob chia sẽ 

Được đồng hành cùng Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026 sẽ là cơ hội chúng tôi tiếp tục nỗ lực truyền cảm hứng cho trẻ em Việt Nam về lợi ích của vận động và tập luyện thể thao, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai”.

Trong hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé MILO đã tiếp cận trực tiếp 2,5 triệu trẻ em thông qua các hoạt động tài trợ thể thao. Dự kiến, Nestlé Việt Nam, cụ thể là nhãn hàng Nestlé MILO là đơn vị tài trợ chính sẽ tham gia chương trình hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026 với tổng kinh phí tài trợ lên tới 38 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, đồng phục và sản phẩm dinh dưỡng. 

Bài liên quan
Nestlé Việt Nam "tiếp năng lượng" cho Sài Gòn chống dịch
(GDTĐ) - Sáng 27/9, Nestlé chuyển 8.000 phần “quà tiếp năng lượng” gửi đến lực lượng tình nguyện viên đang công tác tại các tuyến đầu chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nestlé Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường