Nga khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine

Mai Trang | 20/07/2023, 14:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, nước này sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu đã đặt ra đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Chúng tôi không thể và sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu đã được tuyên bố trong khuôn khổ hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi biết chúng tôi đang chiến đấu vì điều gì. Hãy để phương Tây thảo luận hàng ngày về cuộc tấn công tưởng tượng của Ukraine và những trở ngại do Nga tạo ra cho cuộc phản công cũng như các mục tiêu của Kiev nhằm giải phóng toàn bộ lãnh thổ cho đến biên giới năm 1991”, Ngoại trưởng Lavrov nói, đồng thời cho biết thêm, từ lâu Nga đã cảnh báo về việc coi Ukraine là mối đe dọa quân sự trực tiếp ở cửa ngõ của Nga.

“Đã có kế hoạch thành lập các căn cứ quân sự trên Biển Azov và ở Crimea”, ông nói.

Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga không có kế hoạch thay đổi mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt cũng như không có kế hoạch mở rộng chiến tuyến ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nêu rõ, các nhiệm vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình trên chiến trường.

Khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022, Tổng thống Putin nói rằng, hoạt động này của Nga nhằm bảo vệ người dân vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine và cho biết chiến dịch này được tiến hành nhằm phi quân sự hóa Ukraine.

Ukraine đang tiến hành cuộc phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva cho biết “mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea”.

Theo VOV
https://vov.vn/the-gioi/nga-khang-dinh-se-khong-tu-bo-muc-tieu-cua-chien-dich-quan-su-tai-ukraine-post1033836.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/nga-khang-dinh-se-khong-tu-bo-muc-tieu-cua-chien-dich-quan-su-tai-ukraine-post1033836.vov
Bài liên quan
Nga siết chặt đào tạo đại học thu phí
Từ ngày 1/9, theo luật mới sẽ có hiệu lực tại Nga, nhà nước sẽ kiểm soát việc tuyển sinh vào các trường đại học thu phí. Chính quyền sẽ có thể quy định học phí, số lượng sinh viên thu phí và các chuyên ngành đào tạo. Quy định đầy đủ dự kiến có hiệu lực vào năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine