Ngắm cầu lớn nhất đường 75.000 tỷ sắp hoàn thành, hàng loạt dự án ở Đồng Nai sẽ chỉ còn cách phường Sài Gòn 30 phút
Bài và ảnh: Quốc Hoàng•15/07/2025 06:59
Dự kiến, cầu Nhơn Trạch sẽ được thông xe sau một tháng nữa, hứa hẹn phá thế cô lập cho hàng loạt dự án bất động sản như SwanBay, Swan Park, Yomi KingBay.
Cầu Nhơn Trạch - cầu lớn nhất trên tuyến vành đai 3 TP.HCM - đang dần thành hình với tổng chiều dài hơn 2,6 km, bắc qua sông Đồng Nai để kết nối phường Long Bình (TP.HCM) với khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Dự án có vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, được kỳ vọng xóa điểm nghẽn kết nối giữa TP.HCM và các khu đô thị phía Đông- nơi nhiều năm gần như bị “mắc cạn” vì thiếu cầu. Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ phường Sài Gòn đến đây sẽ giảm từ hơn một giờ xuống còn 30 phút.
Vị trí cầu Nhơn Trạch bắc qua đoạn sông Đồng Nai gần đảo Đại Phước - nơi tập trung các dự án đô thị - nhằm rút ngắn đáng kể quãng đường từ TP.HCM đến khu vực này. Hiện tại toàn bộ vùng đất phía Đông sông Sài Gòn - Soài Rạp đang bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi dày đặc, thiếu kết nối trực tiếp. Điều này buộc người dân và nhà đầu tư phải đi vòng hàng chục km qua phà Cát Lái hay cao tốc Long Thành - Dầu Giây.
Cầu Nhơn Trạch nằm trong gói thầu 1A (tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng), do liên doanh Kumho - Cienco4 thi công. Ghi nhận tại công trường đầu tháng 7, toàn bộ mặt cầu đã được thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng và lan can bảo vệ.
Dù chưa cho phép lưu thông chính thức, nhiều phương tiện của đơn vị thi công như ô tô, xe máy đã di chuyển qua lại bình thường, cho thấy kết cấu chính đã hoàn tất và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối.
Hệ thống đường dẫn và biển chỉ dẫn giao thông tại hai đầu cầu Nhơn Trạch đang được lắp đặt đồng loạt. Các biển báo chính như hướng đi TP.HCM - Long Thành , Tân Vạn và lối rẽ Nhơn Trạch - Đồng Nai đã hoàn thiện.
Tuy nhiên phần nền đường dẫn phía TP.HCM vẫn đang được lu lèn, thi công rãnh thoát nước và hoàn thiện mặt nhựa. Tiến độ hạng mục đường kết nối là yếu tố then chốt để sớm đưa cầu vào khai thác đồng bộ.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy mặt cầu Nhơn Trạch đã được hoàn thiện lớp thảm nhựa liền mạch, các khe co giãn giữa các đốt cầu đã hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện chưa có vạch sơn phân làn cho xe cơ giới - một trong những hạng mục hoàn thiện cuối cùng trước khi nghiệm thu. Một số vệt đen là lớp nhựa nguội tại các điểm nối kỹ thuật, thường thấy trong giai đoạn hoàn thiện mặt cầu.
Dự kiến, cầu sẽ được đưa vào khai thác vào tháng 8, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Tuyến đường dẫn phía bờ Đồng Nai kết nối với cầu Nhơn Trạch - đoạn qua xã Phước Khánh, đang được thi công nền và thảm nhựa. Nó sẽ giúp kết nối trực tiếp khu Đông TP.HCM với Đồng Nai trong trục vành đai 3.
Cầu Nhơn Trạch được xem là cú hích chiến lược với các đô thị ven sông như Swan Bay (Đại Phước), Swan Park (Long Tân) và Yomi KingBay. Từng gặp trở ngại về hạ tầng khi chỉ có duy nhất tuyến đường qua phà Cát Lái, cầu Nhơn Trạch được kỳ vọng sẽ mở lối kết nối nhanh vào TP.HCM, từ đó thúc đẩy giao dịch bất động sản và hoàn thiện các giai đoạn còn lại của dự án.
Đường Vành đai 3 TP.HCM là một dự án giao thông trọng điểm, dài hơn 76 km kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai, tạo thành một vòng cung quan trọng bao quanh thành phố. Nó có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.
Cầu Nhơn Trạch lớn nhất đường Vành đai 3 TPHCM thuộc dự án thành phần 1A sẽ thông xe kỹ thuật trong khoảng 9 ngày tới. Tuy nhiên, đoạn thi công nút giao Vành đai 3 với nhánh rẽ lên cao tốc nối với cây cầu này vẫn còn ngổn ngang đất cát.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Chiều ngày 21/8, lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2025 đã diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Tại đây, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
3 nhân viên ngân hàng được xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Sáng 21/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025-2030 là diễn đàn quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Chiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô và nhiều tỉnh thành đã đổ về trung tâm Hà Nội, tạo nên khung cảnh náo nhiệt “như ngày hội” trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhằm phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2025, Bộ KH&CN đã có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông về việc triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới.