(GDTĐ) - Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến mở mới 10 ngành đào tạo, trong đó nổi bật là các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính, Kinh tế số…
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ "gốc rễ" bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
Ngày 4/10, tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh, Ngày hội việc làm Bách khoa 2025 (Bach Khoa Career Fair) đã khai mạc, quy tụ hơn 140 doanh nghiệp và tập đoàn trong, ngoài nước, mang đến gần 2.300 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.
Nhiều trường nghề đang xây dựng đề án, đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, đáp ứng mục tiêu quốc gia và nhu cầu thị trường lao động.
Nhóm Sư phạm, Công nghệ chiếm phần lớn ngành có điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 28 trở lên, số sinh viên tăng 23.600-hơn 121.000 trong ba năm qua.
Ngày 25/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược: Lượng tử (VNQuantum), an ninh mạng (ViSecurity) và hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).
Ngành Công nghệ sinh học hứa hẹn tạo ra những đột phá trong lĩnh vực dược, nông nghiệp và môi trường, nhưng ngành này thường gắn liền với nỗi lo khó xin việc hoặc phải làm trái ngành.
Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2025 cho hai nhóm đối tượng: Đào tạo đại học quân sự và đào tạo đại học dân sự. Đáng chú ý, hai chương trình thuộc nhóm công nghệ chiến lược – Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, Công nghệ bán dẫn và Nano.
(GDTĐ) - Năm học 2025–2026, mức học phí ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại nhiều trường đại học khu vực phía Bắc có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 18 triệu đến 90 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, mức thu cao nhất thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội với chương trình liên kết quốc tế.