Sinh viên và nhân viên tại các trường đại học Ukraine đã được yêu cầu ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine từ ngày 24/2.
Ông Kvit nhận định, tình hình hiện nay không còn là về mối đe dọa xâm lược mà là "chiến tranh thực sự". Tình trạng này dẫn đến việc "tạm dừng hoàn toàn" mọi hoạt động của trường học. Bởi, nhiều sinh viên và giảng viên phải khẩn cấp rời khỏi nơi ở. Trong khi đó, một số địa điểm xung quanh Ukraine bị cắt điện và kết nối Internet.
“Chúng tôi kêu gọi các trường đại học, tổ chức học thuật ở châu Âu và trên toàn thế giới đứng lên cùng Ukraine chống lại chế độ của Nga. Nhờ đó, chống lại việc hủy hoại các nguyên tắc cơ bản của hòa bình, an ninh và dân chủ ở châu Âu cũng như trên thế giới”, ông Kvit nhấn mạnh.

Ông Kvit kêu gọi các đồng nghiệp học thuật trên toàn thế giới lắng nghe tiếng nói của Ukraine, qua những thông điệp gửi tới các tổ chức quốc tế, chính phủ, đồng nghiệp và đông đảo người dân.
Thông qua một tuyên bố trên Twitter, Hiệp hội Đại học Châu Âu (EUA) - tổ chức bao gồm hơn 800 thành viên, cho biết: “EUA đoàn kết với 26 thành viên của chúng tôi ở Ukraine vào thời điểm này. Chúng tôi đang liên hệ với những thành viên này và sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể trong hoàn cảnh khó khăn và đau khổ hiện nay. EUA hoàn toàn cam kết hướng tới hòa bình và hợp tác. Đồng thời, hy vọng sẽ phản ánh, kiềm chế và kết thúc nhanh chóng cuộc khủng hoảng này”.