Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, “một thỏa thuận ngừng bắn chỉ đóng băng xung đột tại chỗ, giúp Nga củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ và có thể mở lại cuộc tấn công sau này”.
Ông Blinken nói “viễn cảnh ngừng bắn như vậy không phải là nền hòa bình lâu dài”. “Điều đó sẽ chỉ có lợi cho đối phương và càng gây tổn hại cho Ukraine”, ông Blinken nói, cho rằng một thỏa thuận hòa bình cần đảm bảo “chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc đến việc Nga phải đóng góp vào quá trình phục hồi hậu xung đột ở Ukraine, theo RT.
“Nếu và một khi Nga sẵn sàng hành động vì hòa bình thực sự, Hoa Kỳ sẽ phản ứng phù hợp cùng Ukraine, cũng như các đồng minh và đối tác khác trên thế giới”, ông Blinken nói trong bài phát biểu.
Giới chức phương Tây từng khẳng định hòa bình thực sự ở Urkaine cần do Kiev lựa chọn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nêu quan điểm rằng Nga phải trả lại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập và cả bán đảo Crimea.
Ngược lại, Moscow muốn Kiev chấp nhận "thực tế mới" về lãnh thổ để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ukraine cũng cần khẳng định lập trưởng trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, theo RT.