Người dân sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng

Duy Phạm | 05/02/2023, 10:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vào ngày Rằm tháng Giêng, theo thói quen, người dân Thủ đô lại săn tìm những cành đào, cây đào về để lên ban thờ, trong nhà...

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Ngày 15/1 Âm lịch hay còn gọi là ngày Rằm tháng Giêng, là một trong những ngày rất quan trọng của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Vào ngày này, một cành đào mới hé nụ được đặt trên bàn thờ gia tiên, trước hiên nhà hoặc phòng khách - đó là thú chơi đào riêng của người Hà Nội.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Ghi nhận tại các khu phố, khu chợ của Thủ đô, những cành đào lớn, nhỏ đang nở bung hoa được đưa xuống phố bày bán từ chợ hoa Quảng Bá tới những con phố Lạc Long Quân, Hàng Lược, Hàng Rươi… đều xuất hiện một lượng lớn cành đào để phục vụ nhu cầu của người mua.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Mặc dù hết Tết nhưng chợ hoa Quảng Bá vẫn bày bán các loại đào để phục vụ người dân "chơi" vào ngày Rằm tháng Giêng.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Có những cành đào nhỏ vài chục nghìn cũng có, những cành, gốc to giá vài trăm nghìn không thiếu ở chợ hoa này.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Do khí trời lạnh buốt dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều cành đào đến dịp Rằm tháng Giêng mới bung sắc.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Giá đào buôn bán trong ngày này thấp hơn so với giá bán phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Chỉ 30.000 đồng cho một cành đào nhỏ, cành lớn hơn có giá khoảng từ 50.000 - 400.000 đồng/cành tùy kích thước, lộc hoa trên cành..

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Mặc dù cuối vụ nhưng cành đào vẫn đa dạng các sản phẩm, hình dáng kích thước cho người tiêu dùng lựa chọn.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Nhộn nhịp khách mua tại các khu vực bán đào trên phố Thủ đô.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Nhiều cành đào nở rực rỡ, mua về có thể đặt luôn lên ban thờ.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

"Tôi rất thích hoa đào, nhất là những cành nhỏ để cắm bàn thờ. Ngày Rằm tháng Giêng tôi thường mua chúng với những cành nhiều hoa có sắc đỏ để lấy may", một người mua hàng chia sẻ.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 12.

Chơi đào Rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Hà Nội.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 13.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 14.

Những cành đào cuối mùa chính là sắc xuân cuối còn sót lại được mọi người mua về để cúng gia tiên và tiễn ông bà sau khi về sum vầy cùng con cháu.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 15.

Những cành đào huyền dáng đẹp cuối vụ được bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/cành

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 16.

Người dân Hà Thành xuống phố sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng - Ảnh 17.

Bài liên quan
Gà ngậm hoa hồng đắt khách dịp cúng Rằm tháng Giêng
Mặc dù mai mới là Rằm tháng Giêng nhưng hôm nay (14 âm lịch) đã có rất nhiều người ở Hà Nội tất bật đi sắm lễ, trong đó món gà ngậm hoa hồng hút khách nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân sắm đào cuối vụ cúng Rằm tháng Giêng