Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-10, khi các con của bà O đi làm, chỉ còn bà O cùng cháu nội ở nhà. Lúc này, Đồng lợi dụng bà O đang ngủ nên lấy điện thoại của bà O ra xem.
Đồng phát hiện điện thoại bà O có nhiều tin nhắn mang nội dung tình cảm với người đàn ông khác, nên nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Đồng gọi bà O dậy, hỏi chuyện về các tin nhắn, sau đó nảy sinh tranh cãi.
Trong lúc lời qua tiếng lại với nhau, Đồng nảy sinh ý định giết chết bà O nên đi vào phòng ngủ, mở túi xách của mình lấy một con dao nhọn đâm liên tiếp 31 nhát vào cơ thể, khiến bà O chết tại chỗ.
Thấy bà Oanh đã chết, Đồng lấy điện thoại di động và xe mô tô của bà O bỏ trốn.
Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi đến nhà và phát hiện em gái mình đã chết nên bà Lê Thị Nga tri hô và báo chính quyền địa phương.
Đến ngày 12-10, Đồng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ tại tỉnh Quảng Nam.