Gương sáng

Người thầy góp phần thắp sáng ước mơ vùng biên

Ngọc Diệp 06/11/2025 11:10

Bằng sự tận tụy và đổi mới, thầy Nguyễn Văn Tập đã góp phần đưa ngôi trường nội trú vùng biên trở thành điểm sáng của giáo dục Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Tập kiểm tra bữa ăn của học sinh.
Ông Nguyễn Văn Tập kiểm tra bữa ăn của học sinh.

Từ người thầy trẻ đến hiệu trưởng tận tâm

Sinh năm 1983 tại Bắc Giang, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Ngữ văn và lấy bằng Thạc sĩ Văn học Việt Nam, Nguyễn Văn Tập đã lựa chọn mảnh đất Điện Biên xa xôi làm nơi gắn bó sự nghiệp. Năm 2017, ông bắt đầu giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THPT Chà Cang, sau đó được điều động về Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nà Hỳ, ngôi trường trẻ nhất của tỉnh, đứng chân trên địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn.

Từ khi đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng, ông đã cùng tập thể nhà trường vượt qua muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, từng bước khẳng định vị thế của ngôi trường vùng biên. Ông Tập tâm sự: “Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là danh hiệu, mà là khi thấy học trò mình tự tin bước ra khỏi bản làng.”

Với sự tận tâm của người đứng đầu, ông đã biến ngôi trường từng phải mượn cơ sở của bậc THCS thành một điểm sáng của giáo dục Điện Biên. Đến tháng 1/2024, trường chính thức có cơ sở riêng, đủ điều kiện để tổ chức dạy và học ổn định.

nguyen-van-tap1.jpg
Với những cống hiến của bản thân, ông Nguyễn Văn Tập liên tục được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Đổi mới quản lý

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tập xác định chất lượng giáo dục là nền tảng của uy tín nhà trường. Ông chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, gắn liền với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% giáo viên hoàn thành bồi dưỡng các mô đun theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, chất lượng học sinh liên tục được cải thiện rõ rệt. Giai đoạn 2020–2025, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt 100%, điểm trung bình thi tốt nghiệp nằm trong tốp 6 trường dẫn đầu toàn tỉnh; riêng năm học 2024–2025, trường đứng thứ 3 toàn tỉnh. Phong trào học sinh giỏi được duy trì thường xuyên với 354 giải cấp tỉnh (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2024-2025), 15 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nhiều huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng.

Cùng với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, ông Tập vẫn trực tiếp giảng dạy chuyên đề Ngữ văn khối 12 và hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp. Với ông, “người quản lý giỏi trước hết phải là người thầy giỏi”, bởi chỉ có sự đồng hành của người đứng đầu thì đổi mới mới thực sự thấm vào mỗi tiết học, mỗi lớp học.

Hết lòng vì học trò vùng biên

Không chỉ chú trọng chuyên môn, ông Nguyễn Văn Tập đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của học sinh. Với học trò nội trú, xa nhà hàng chục cây số, ông luôn nhắc giáo viên coi học sinh như con em trong gia đình, vừa dạy chữ, vừa rèn nề nếp, kỹ năng sống.

Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều năm liền luôn dưới 1%, có năm không có học sinh nào bỏ học giữa chừng. “Khi các em coi trường là nhà, thầy cô là người thân thì không lý do gì các em rời lớp”, ông chia sẻ.

nguyen-van-tap.jpg
Công tác xã hội hóa luôn được nhà trường quan tâm thực hiện.

Dưới sự dẫn dắt của ông, nhà trường trở thành nơi nuôi dưỡng tài năng và tình yêu học tập. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo môi trường học đường năng động, lành mạnh. Nhà trường từng đạt giải Khuyến khích toàn đoàn Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm 2022, giải Ba toàn đoàn Hội thi Dân vũ học đường năm 2024.

Tấm gương gương mẫu và đổi mới

Với đồng nghiệp, ông Nguyễn Văn Tập là người lãnh đạo giản dị, “nói ít, làm nhiều”. Ông chú trọng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế thi đua khen thưởng rõ ràng, minh bạch. Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong tập thể sư phạm.

Không ngừng đổi mới, ông liên tiếp có các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành và cấp tỉnh, như “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh” (2020), “Đổi mới quản lý trong công tác chủ nhiệm” (2021), “Đổi mới quản lý chuyên môn đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018” (2022), hay “Phát huy khát vọng cống hiến, nỗ lực vươn lên của giáo viên, nhân viên” (2024). Các sáng kiến này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới. Từ năm 2018 đến 2025, chi bộ đã cử 25 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp 15 quần chúng mới. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những đóng góp ấy được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2022, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cùng 7 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dẫu vậy, với ông Nguyễn Văn Tập, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của học trò. Họ, những đứa trẻ nơi biên cương Tổ quốc, chính là minh chứng đẹp nhất cho hành trình bền bỉ của người thầy “góp phần thắp sáng ước mơ vùng biên”, viết tiếp niềm tin vào một nền giáo dục nhân văn, đổi mới và không ngừng vươn lên.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-gop-phan-thap-sang-uoc-mo-vung-bien-post755495.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-gop-phan-thap-sang-uoc-mo-vung-bien-post755495.html
Bài liên quan
Điện Biên lan tỏa văn hóa đọc qua hội thi kể chuyện theo sách
Tối ngày 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người thầy góp phần thắp sáng ước mơ vùng biên