Trong khi tỷ lệ ung thư vú và ung thư tuyến giáp ở phụ nữ dưới 50 tuổi gia tăng đáng kể (từ năm 2002 đến năm 2021), nam giới cùng độ tuổi lại chứng kiến sự sụt giảm ở các bệnh ung thư hắc tố và ung thư tuyến tiền liệt.
Báo động: Ung thư "tấn công" phụ nữ và người trẻ tuổi nhiều hơn ở Mỹ
Nguyên nhân nào dẫn đến sự gia tăng này?
Các chuyên gia cho rằng xu hướng đáng lo ngại này có thể liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ ung thư vú và ung thư tuyến giáp ở phụ nữ trẻ tuổi.
Đồng thời, tỷ lệ mắc một số loại ung thư khác như: ung thư hắc tố, u lympho không Hodgkin và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới dưới 50 tuổi lại có xu hướng giảm trong khoảng 20 năm qua.
Lời cảnh báo từ các chuyên gia
TS Arif Kamal, giám đốc phụ trách bệnh nhân tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cảnh báo: "Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng các ca ung thư nói chung, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, và đặc biệt là ở phụ nữ"
10 năm trước, nam giới có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 50% so với hiện nay, TS Arif Kamal thông tin. Ngày nay, con số này gần như ngang bằng với phụ nữ, và đó là kết quả của hai yếu tố: số ca ung thư ở nam giới giảm xuống, và số ca ung thư ở phụ nữ tăng lên."
Những tiến bộ trong điều trị ung thư
TS Neil Iyengar - bác sĩ ung thư tại Trung tâm Ung thư tại Memorial Sloan Kettering cho biết: một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ tử vong là sự phát triển của các phương pháp điều trị miễn dịch. Phương pháp này sử dụng hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể để chống lại bệnh tật.
Ngoài ra, việc giải trình tự gen cũng giúp các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn cho từng bệnh nhân. Các loại thuốc kháng thể mới cũng giúp tăng hiệu quả của hóa trị trong khi giảm tác dụng phụ.
Tuy nguyên nhân khiến ung thư "tấn công" phụ nữ và người trẻ tuổi nhiều hơn vẫn còn là một ẩn số, nhưng những tiến bộ trong điều trị đã mang lại hy vọng mới cho cuộc chiến chống lại căn bệnh này.