AETA 2025 tập trung trình bày và thảo luận những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Hội thảo Các giải pháp công nghệ tiên tiến - Lý thuyết và Ứng dụng lần thứ 10 (AETA 2025) được Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức từ ngày 11 đến 13/12.
Ra đời từ năm 2013, AETA bước sang dấu mốc đặc biệt trong năm 2025 với kỳ tổ chức thứ 10.
Sự kiện năm nay có sự đồng hành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Kỹ thuật Ostrava - VŠB (Cộng hòa Séc), Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc), Đại học National Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan - Trung Quốc), Đại học Waikato (New Zealand) và Đại học Sains Malaysia.
Năm 2025, hội thảo quy tụ 99 công trình nghiên cứu của các tác giả đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Anh, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka, Iraq và Việt Nam.

Các báo cáo được chấp nhận sẽ được xuất bản toàn cầu bởi Nhà xuất bản Springer trong bộ kỷ yếu khoa học quốc tế Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) – được chỉ mục trong Web of Science và Scopus.
AETA 2025 tập trung trình bày và thảo luận những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Các chủ đề nổi bật, đáng chú ý của hội thảo gồm: Hệ thống thông tin thế hệ mới (5G/6G, IoT, anten thông minh); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật; Điều khiển bền vững và hệ thống năng lượng thông minh; Năng lượng tái tạo: điện mặt trời, điện gió.

Ngoài ra, hội thảo còn tập trung các chủ đề về lưới điện thông minh, công nghệ lưu trữ năng lượng, ổn định hệ thống điện; Robotics, cảm biến thông minh; An ninh mạng, blockchain, điện toán lượng tử cho bảo mật kỹ thuật.
AETA đã trở thành một sự kiện khoa học thường niên uy tín trên trường quốc tế, được luân phiên tổ chức tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc (2016, 2023), Cộng hòa Séc (2018, 2024) và Colombia (2019), qua đó khẳng định sức lan tỏa và vị thế ngày càng vững chắc trong cộng đồng nghiên cứu toàn cầu.

Hội thảo AETA 2025 lần thứ 10 góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn, qua đó hỗ trợ nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.