Nhan sắc hút hồn của ‘cô gái vàng’ TDDC giải nghệ ở tuổi 20
Như Yên•16/01/2024 08:13
GDTĐ - Phạm Như Phương được ví ‘hoa khôi của TDDC Việt Nam’ khi sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt biết nói, gu thời trang gây chú ý và tài năng nổi bật…
Như Phương sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt biết nói.
Vận động viên sinh năm 2003 tại Hà Nội còn sở hữu thân hình nóng bỏng.
Phong cách ăn mặc của cô gái được ví như ‘hoa khôi Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam’ cũng thu hút sút chú ý.
Gu thời trang yêu thích của cô gái từng đoạt 2 HCB và 2 HCĐ ở SEA Games 31.
Như Phương cực xinh xắn khi tham gia dự kiện.
Cô nàng khoe ‘vóc dáng chuẩn người mẫu’.
Vẻ nóng bỏng của Như Phương, vận động viên tài năng của bộ môn TDDC Việt Nam.
Như Phương đang gây sự chú ý dư luận khi quyết định giải nghệ ở tuổi 20, dù cô vẫn đam mê với TDDC và không hề chấn thương.
Bước đầu xác định Như Phương giải nghệ vì bị gạch tên khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia tập trung năm 2024 với nhiều nội tình cần làm sáng tỏ.
Cô cũng tố cáo HLV trực tiếp yêu cầu ‘thu phế’ tiền thưởng huy chương và đóng ‘quỹ lại’.
Những lùm xùm xung quanh ‘cô gái vàng’ thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đang được Cục TDTT chỉ đạo kiểm tra xử lý.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tối 27/10, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18, năm 2025.
Công an TP Hà Nội cho biết, nam sinh lớp 9 ở xã Nội Bài bị bạn cùng tuổi đâm tử vong sau khi thách thức đánh nhau, bác bỏ tin đồn vụ việc liên quan mâu thuẫn tình cảm.
Trên tinh thần đối thoại và hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
Để tăng cường các hoạt động STEM, Robotics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và tạo cơ hội trải nghiệm cho học sinh, nhiều trường học và địa phương vùng khó đã chủ động phối hợp với các trường đại học, doanh nghiệp để tổ chức tập huấn, mở rộng sân chơi công nghệ.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy kỳ vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) không chỉ dừng ở công nghệ, mà là hợp tác thể chế, cùng kiến tạo chuẩn mực quản trị AI có trách nhiệm, phục vụ phát triển bền vững và vì con người.
Ông Needyanand Raya rời quốc đảo Mauritius (Đông Phi) đến London (Anh) vào năm 1999 để hoàn thành bằng thạc sĩ. Ông đã luôn canh cánh trong lòng lời hứa với cha - rằng sẽ tiếp tục học hành "cho tới khi không còn kỳ thi nào để vượt qua".
(GDTĐ) - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) cho biết trong mùa tuyển sinh năm tới, trường dự kiến sẽ không sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) trong xét tuyển đại học. Đồng thời, trường cũng không tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế.
Theo ông Trần Trí Quang, Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không học tại trường chuyên góp mặt trong Chung kết Olympia 2025. Điều đó khẳng định, tài năng, trí tuệ có thể toả sáng ở bất kỳ ngôi trường nào.