Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá mạnh, người dân vẫn 'ngại' mua

29/06/2023, 06:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ở thị trường Hà Nội và TP.HCM, so với thời cao điểm, các mặt hàng rau củ, thực phẩm gần đây giảm giá mạnh, có loại rẻ một nửa, nhưng không vì thế mà sức mua tăng.

Chị Nguyễn Yến (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, chị bớt phải đắn đo, tính toán chi li mỗi lần đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình vì giá nhiều mặt hàng đã giảm mạnh. “Các mặt hàng thịt cá, rau củ…đang ở mức tương đối dễ chịu. Đặc biệt, nếu so với thời kỳ lên "cơn sốt", một số mặt hàng giảm giá một nửa, điển hình nhất là thịt heo", chị Yến nói.

Rau xanh giảm giá 30%, thịt heo giảm gần 100.000 đồng/kg

Ở các chợ dân sinh Hà Nội, thịt heo đang là món hàng giảm giá mạnh nhất. Vào thời kỳ cao điểm (giữa năm 2022), có lúc giá mặt hàng này lên đến 200.000 - 220.000 đồng/kg nhưng hiện giá thịt ba chỉ loại ngon nhất cũng chỉ khoảng 140.000 đồng/kg, giảm gần 100.000 đồng/kg. Các loại thịt nạc thăn, nạc dăm, thịt vai, mông sấn, bắp giò…dao động trong khoảng 110.000 - 130.000 đồng/kg. 

Giá thịt heo ở Hà Nội đã giảm mạnh so với cao điểm năm 2022.

Giá thịt heo ở Hà Nội đã giảm mạnh so với cao điểm năm 2022. 

Tương tự, thịt bò tươi các loại cũng đang dao động quanh mức giá 200.000 đồng/kg. Riêng thịt bắp hoa, bắp lõi được bán ở mức giá trên dưới 250.000 đồng/kg, rẻ hơn khoảng 50.000 - 100.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

So với thời điểm này năm ngoái, giá thịt bò thấp hơn 50.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại.

So với thời điểm này năm ngoái, giá thịt bò thấp hơn 50.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại.

Giá trứng gà cũng đang rẻ, khoảng 35.000 đồng/chục trứng gà ta; một số loại chất lượng thấp hơn có giá 28.000 - 30.000 đồng/chục. Thời "sốt giá", mặt hàng này lên tới 45.000 - 50.000 đồng/chục.

Các loại rau củ như cải xanh, cải bắp, mướp hương...đang được bán với giá 15.000 đồng/kg, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các loại củ ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết như khoai tây, khoai lang, khoai sọ lại có mức giá cao hơn, dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Ở các chợ đầu mối, giá rau xanh, thực phẩm còn rẻ hơn nữa. Sáng 28/6, tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, giá các mặt hàng này thấp hơn chợ dân sinh từ vài chục nghìn cho đến gần trăm nghìn đồng mỗi kg tùy loại.

Các loại rau củ giảm giá 10 - 30% so với năm ngoái.

Các loại rau củ giảm giá 10 - 30% so với năm ngoái. 

Tại TP.HCM, giá nhiều mặt hàng cũng giảm mạnh khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ.

Sáng 28/6, ở một khu chợ tạm thuộc phường 11, quận 3, giá thịt đùi, chân giò heo chỉ 80.000 đồng/kg, thịt ba chỉ giá 110.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg.

Còn nhớ vào năm 2022, giá thịt đùi dao động ở mức 100.000 - 110.000 đồng/kg, thịt ba chỉ có giá 150.000 - 160.000 đồng/kg, sườn non từ 170.000 - 180.000 đồng/kg. Như vậy, có thể thấy giá thịt heo thời điểm này ở TP.HCM đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thịt heo tại TP.HCM giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá thịt heo tại TP.HCM giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đang dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg, giá heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cũng chỉ quanh mức 70.000 - 76.000 đồng/kg. Điều này khiến giá thịt heo đến tay người tiêu dùng “dễ chịu” hơn.

Ngoài ra, giá thịt heo giảm mạnh so với năm ngoái còn nhờ giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào giảm. Cụ thể, giá thức ăn chăn nuôi như bắp, cám, bã đậu nành và giá xăng dầu đều giảm so với trước.

Tương tự thịt heo, các loại rau củ quả cũng đều “hạ nhiệt” so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, giá cà chua vào tháng 6/2022 là 50.000 đồng/kg thì nay giảm còn 20.000 đồng/kg, cải xanh 30.000 đồng/kg giảm còn 20.000 đồng/kg, bơ giá 40.000 đồng/kg giảm còn 20.000 đồng/kg, vải và mận hậu giá 50.000 đồng/kg giảm còn 30.000 - 35.000 đồng/kg...

Còn tại các siêu thị, giá các mặt hàng thiết yếu đắt hơn so với giá ở chợ 10 - 30% do chi phí vận hành lớn hơn, chất lượng một số mặt hàng cũng tốt hơn. Tuy nhiên, mức giá ở các siêu thị thời điểm này vẫn được nhiều người tiêu dùng nhận xét là "chấp nhận được" do thấp hơn nhiều so với mức giá của cùng kỳ năm 2022.

Trả lời PV VTC News, đại diện WinCommerce (chủ sở hữu chuỗi WinMart và WinMart+) cho hay, giá cả các mặt hàng thiết yếu tại chuỗi siêu thị WinMart và WinMart+ đã giảm rõ rệt so với tháng 6/2022. Giá cả tại các hệ thống siêu thị được điều chỉnh theo mặt bằng chung của thị trường và đảm bảo mức giá tốt nhất khi đến tay người dùng.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu tại siêu thị ở TP.HCM cũng giảm mạnh hơn so với trước.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu tại siêu thị ở TP.HCM cũng giảm mạnh hơn so với trước.

Người dân vẫn ngại chi tiền, sức mua giảm 

Tuy giá hàng hóa thiết yếu đã giảm rõ rệt nhưng theo nhiều tiểu thương, không vì thế mà họ đắt hàng hơn, sức mua vẫn ở mức thấp. "Hàng hóa rõ rẻ, ngon mà không hiểu sao nhiều hôm tôi vẫn ế hàng. Không chỉ tôi, nhiều người ở chợ này cũng kêu ế. Người bán thì nhiều mà người mua thì ít, có nhiều lúc tiểu thương tự mua đồ của nhau để ủng hộ nhau", chị Thanh, tiểu thương bán rau xanh ở chợ Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói.

Chị Nguyễn Thanh - tiểu thương bán thịt heo tại chợ Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết, dù giá cả hàng hóa đều giảm sâu so với cùng kỳ, nhưng sức mua không tăng nên chị không dám nhập nhiều hàng  Tính doanh thu hàng ngày của chị có khi còn không bằng lúc rau củ đắt đỏ.

"Có nhiều hôm tôi ngồi đến 7h sáng vẫn không có ai mở hàng. Có những hôm thì tôi phải ôm gần chục kg thịt về vì tôi vốn chỉ bán nửa ngày, nửa ngày còn lại là chỗ của người khác thuê. Tôi cũng không thể gửi hàng nhờ ai bán, vì ai cũng lo sợ không bán hết. Chúng tôi vẫn thường hỏi vui nhau, không hiểu sao người dân giờ lại chê thịt heo", chị Thanh chia sẻ.

Theo chị, sức mua yếu có thể do mùa nóng, người dân ăn ít hơn, thêm vào đó nguồn cung đang dồi dào nên họ không có nhu cầu mua nhiều, tích trữ. Một lý do quan trọng nữa là nhiều người có tâm lý tiết kiệm hơn trước, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền không hề dễ.

Tình trạng này cũng diễn ra ở TP.HCM. Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại khu chợ trên quận 3 cho biết, giá thịt heo đã giảm mạnh so với năm ngoái do giá heo mảnh đã “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, lượng thịt heo tiêu thụ hàng ngày đã giảm so với trước do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Trước đây, mỗi ngày tôi bán khoảng 250 kg thịt thì nay chỉ bán được khoảng 160 – 170 kg/ngày. Những loại thịt ngon như ba chỉ hay sườn non cũng bán chậm hơn so với trước”, bà Thanh cho biết.

Tại siêu thị, ông Lê Văn Liêm - Giám đốc khu vực Miền Bắc - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), thông tin, nhiều mặt hàng rau, củ, quả tại hệ thống siêu thị Co-op đã giảm giá so với lúc cao điểm, thế nhưng nhu cầu tiêu dùng của người dân lại không cao. “Dễ thấy nhất là quả vải, năm ngoái giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg, hiện tại chỉ ở mức 20.000 - 40.000 đồng/kg nhưng nhu cầu mua của khách rất thấp".

Còn theo đại diện của WinCommerce, 2023 được dự báo sẽ là một năm nhiều khó khăn. Những tháng đầu năm, WinMart/WinMart+ ghi nhận lượng người mua sắm tăng so với cùng kỳ nhưng giá trị giỏ hàng đã giảm đáng kể so với trước.

Sang quý II/2023, sức mua toàn hệ thống chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt do người dân vẫn mang tâm lý thắt chặt chi tiêu. Chính vì vậy, WinCommerce đang liên tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi 2 kỳ 1 tháng, chương trình hội viên WIN với nhiều ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm, cải thiện doanh thu.

Hạo Nhiên - Đại Việt

Bài liên quan
Mắc viêm màng não do liên cầu lợn vì "mê" nem chua, thịt lợn tái
Viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn nếu chẩn đoán điều trị muộn di chứng nặng nề và không thể hồi phục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá mạnh, người dân vẫn 'ngại' mua