Trường THPT Thanh Chương 3 (xã Cát Ngạn, Nghệ An) có 2 học sinh thủ khoa vào trường đại học, cùng nhiều em đậu nguyện vọng 1 với kết quả cao.
Em Nguyễn Quang Bảo (học sinh Trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) là một trong những thí sinh trúng tuyển điểm cao nhất (30 điểm đã bao gồm điểm ưu tiên - PV) vào Trường Sỹ quan chính trị.
Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, Quang Bảo lựa chọn vào trường đại học khối ngành quân đội một phần cũng là để đỡ gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Tuy nhiên, lý do lớn nhất để em cố gắng nỗ lực đạt mục tiêu chính là ước mơ được đứng vào lực lượng vũ trang.
Quang Bảo chia sẻ, trong gia đình, anh trai em đã tốt nghiệp Trường Sỹ quan thông tin, hiện đang công tác tại Quân khu 7. Anh trai chính là động lực và tấm gương để Bảo cố gắng trong học tập, rèn luyện.
“Khi quyết định thi vào khối ngành quân sự, anh trai em đã nói môi trường quân đội có tính kỷ cương, kỷ luật, trải qua rèn luyện nghiêm túc. Điểm số thi vào các trường sỹ quan những năm qua cũng rất cao. Nhưng điều đó không làm em chùn bước, mà càng tạo động lực để em quyết tâm chăm chỉ trong học tập, rèn luyện. Em nghĩ hành trình càng khó khăn, thì thành quả đạt được mới đáng quý”, nam sinh chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Linh Chi là nữ sinh duy nhất của Trường THPT Thanh Chương 3 chọn khối ngành quân đội và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Kỹ thuật quân sự.
Tự nhận bản thân là người có tính cách hướng nội, Linh Chi cho biết em có ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Sau khi tìm hiểu thông tin của các trường công an, quân đội, em quyết định chọn Học viện Kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, năm học này, trường chỉ dành 10 chỉ tiêu cho nữ, trong khi có tới hơn 1.000 hồ sơ đăng ký nên điểm trúng tuyển chắc chắn sẽ rất cao.
Vì vậy, em tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả, nữ sinh đến từ ngôi trường vùng khó khăn đã giành được 28,75 điểm khối A00 (Toán 9,5 điểm; Vật lí 9,25 điểm; Hóa học 9,75 điểm). Bên cạnh đó, môn Ngữ văn của em cũng đạt 9 điểm. Trong năm lớp 12, Linh Chi đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học, được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên. Với tổng 30 điểm xét tuyển, Linh Chi là 1 trong những thí sinh thủ khoa của Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2025.
Linh Chi cho biết, sau khi nhập học, em sớm thích nghi với môi trường quân đội. “Em mong muốn sau này cũng sẽ đóng góp một phần sức mình vào dựng xây quê hương, đất nước”, nữ thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ.
Nguyễn Thị Hiền cũng là nữ sinh đặc biệt của Trường THPT Thanh Chương 3 khi trúng tuyển, nhập học vào ngành IT 1 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Hiền đạt 38,25 điểm (cao thứ 3 của tỉnh Nghệ An). Trước đó, em cũng đạt 82,52 điểm ở Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xếp thứ 106/24.000 thí sinh dự thi đợt 3.
Bố mẹ Hiền là nông dân, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị gái của Hiền dù lực học khá nhưng sau khi tốt nghiệp THPT đã không đăng ký vào đại học mà đi làm công nhân để phụ giúp gia đình, đỡ đần bố mẹ nuôi các em. Sau Hiền còn có 2 em đang tuổi ăn học. Vì vậy, bố mẹ từng mong muốn Hiền thi vào ngành sư phạm để được miễn học phí và có hỗ trợ sinh hoạt phí. Nhưng trong thâm tâm, Hiền có sự yêu thích đặc biệt với ngành IT. Đây là ngành khó, cạnh tranh với nhiều học sinh xuất sắc, trong đó có nhiều bạn đạt giải quốc gia, quốc tế, nên em chỉ âm thầm nỗ lực hết sức.
“Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên em không học thêm ngoài mà chỉ tham gia học ôn ở trường. Nếu gặp trở ngại, thì em sẽ học học từ thầy cô, bạn bè”, nữ sinh trải lòng. Thời điểm ôn thi đánh giá tư duy, không đủ tiền để mua các khóa học online, nên em chỉ dám mua các gói học “chui”. Các gói học này chỉ mất 60 – 70 nghìn đồng nhưng không có thầy cô giảng dạy, Hiền tham gia chỉ để lấy nguồn đề thi thử và đáp án.
Năng lực, quyết tâm, chăm chỉ đã giúp Hiền đạt và vượt mục tiêu ở các kỳ thi quan trọng, giúp em trở thành tân sinh viên IT 1 của ĐH Bách khoa Hà Nội xứng đáng. Nguyễn Thị Hiền bày tỏ: “Em biết phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Em hy vọng sau khi hoàn thành chương trình, em sẽ có điều kiện để lo cho các em, lo cho gia đình và không phụ công của bố mẹ, chị gái và của thầy, cô đã tận tình giúp đỡ”.
Với 36,5 điểm, Nguyễn Hiền Anh là 1 trong 2 học sinh của Trường THPT Thanh Chương 3 được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương vì đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, em đạt 29 điểm khối C00 và trúng tuyển vào ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Vinh.
Cũng như phần lớn các bạn trong trường, Hiền Anh là con nhà thuần nông. Em gần như không học thêm ở ngoài, kiến thức có được ngoài sự nỗ lực của bản thân thì phần lớn là nhờ công lao ôn tập, bồi dưỡng của thầy cô. Hiền Anh chia sẻ, năm lớp 12, em bị trượt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, đó là cú sốc khiến em hụt hẫng, sa sút tâm lý. Nhưng thầy cô ở trường luôn tin tưởng và động viên em, giúp em vượt qua chính mình. Em đã nỗ lực cho cơ hội cuối cùng của mình tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt được ước mơ vào sư phạm.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là mùa thi thành công của Trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An. Đóng ở vùng khó khăn, với phần lớn học sinh là con em gia đình làm nông, nhưng trường có 2 thủ khoa đại học, 2 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT và nhiều em trúng tuyển đại học tốp đầu trong nước.
Ông Lê Văn Quyền – Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 cho biết, những năm qua, nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Học sinh có thế mạnh ở lĩnh vực nào cũng được tạo điều kiện để phát huy. Nhờ đó, chất lượng đại trà nâng lên, nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi, sân chơi do ngành giáo dục, đoàn thanh niên tổ chức. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của nhà trường xếp thứ 23 toàn tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2024 và được Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An tặng Giấy khen.
Về chất lượng mũi nhọn, Trường THPT Thanh Chương 3 đã thành lập đội chinh phục điểm cao, tập trung những học sinh có năng lực để bồi dưỡng, giúp các em có cơ hội đậu vào những trường đại học tốp đầu của cả nước.
“Những kết quả này không chỉ là thành tựu của cá nhân, hay một mùa thi, mà tạo sự tự tin, động lực cố gắng cho các khóa học sinh tiếp theo. Dù ở vùng nông thôn, xa trung tâm, có học sinh dân tộc thiểu số, nhưng chỉ cần nỗ lực, với sự đồng hành của thầy cô, nhà trường, các em đều có thể đạt mục tiêu, ước mơ của riêng mình” – Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 chia sẻ.