Ở Ngoại giao có một môn học cực độc - lạ

Đông, | 14/07/2023, 13:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đây là môn học được nhiều sinh viên Học viện Ngoại giao yêu thích.

Ảnh minh họa

Nguyễn Diễm Quỳnh (Sinh viên năm 4 ngành Quan hệ Quốc tế) chia sẻ: "Mình may mắn được học môn Công tác Ngoại giao từ TS. Doãn Mai Linh, cô rất hài hước và nhiều kinh nghiệm. Ngoài lý thuyết cô còn kể nhiều câu chuyện làm nghề để chúng mình nâng cao khả năng xử lý tình huống. Cô thường xuyên tổ chức các buổi học dưới nhiều hình thức khác nhau, khi thì cô giảng bài, khi thì chính sinh viên chúng mình là người chủ động tổ chức buổi học.

Đặc biệt, trong các buổi mô phỏng hội nghị cấp cao, cô còn mời các cán bộ Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao để góp ý và chỉnh sửa cho chúng mình. Mình thấy đây là cơ hội đáng quý để mình và các bạn học hiểu được sự khác biệt giữa quy tắc, chuẩn mực và thực tế khi làm nghề".

Ở Ngoại giao có một môn học cực độc - lạ - Ảnh 3.

Nguyễn Diễm Quỳnh rất yêu thích môn học này

Trong tất cả những kiến thức được học ở môn này, Ngọc Anh (sinh viên năm 3, Học viện Ngoại giao) thích nhất khi học về các quy tắc bàn tiệc ngoại giao, cách sắp xếp chỗ và tặng quà, đồ lưu niệm trong lễ tân ngoại giao:

"Ở môn này, chúng mình cũng học được rất nhiều quy tắc như: Cần phải quan tâm ít nhất một số điểm trong việc tặng quà như: Chức vụ, giới tính, tôn giáo của người được tặng quà... Hay khi tặng quà thì phải xem xét đến cả yếu tố khí hậu nữa...

Thậm chí, hình thức của quà tặng cũng không được xem nhẹ nữa. Chẳng hạn như đất nước Nhật Bản, Hàn Quốc - nơi mà hình thức gói quà là một nghệ thuật rất kỳ công, nó có ý nghĩa ngang với món quà tặng".

Tương tự, Nguyễn Thục Lâm (sinh viên năm 4, ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao) nói: "Đây là một môn học khá thú vị, sau khi học xong mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống. Chẳng hạn học sinh mình sẽ biết những phép tắc cư xử, những chỗ ngồi danh dự trong bàn tiệc, quy tắc treo cờ... Lúc học là thực hành làm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN".

Theo Phunuso
https://phunuso.baophunuthudo.vn/giao-duc/o-ngoai-giao-co-mot-mon-hoc-cuc-doc-la-c74a26421.html
Copy Link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/giao-duc/o-ngoai-giao-co-mot-mon-hoc-cuc-doc-la-c74a26421.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    18 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ở Ngoại giao có một môn học cực độc - lạ