Sương mù dày xuất hiện liên tiếp ba ngày cùng chất lượng không khí xấu khiến tầm nhìn giảm mạnh, giao thông khó khăn và đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.
Hôm nay (27/1), ô nhiễm không khí có xu hướng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng cũng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Sau vài ngày chất lượng không khí được cải thiện nhờ gió mùa đông bắc, hôm nay (17/12), chất lượng không khí của Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc lại chạm ngưỡng xấu. Ngày mai có thể chuyển sang ngưỡng rất xấu.
Tiếng ồn từ các sân pickleball có thể không phải nguyên nhân duy nhất nhưng vẫn góp phần vào ô nhiễm tiếng ồn - một tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe không kém các loại ô nhiễm khác.
Nhiều lớp học ở trường THCS Thanh Xuân Trung được phụ huynh cho mượn máy lọc không khí để đảm bảo sức khỏe con em, khi chất lượng không khí "rất xấu".
Tối 7/12, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI là 230 - mức rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài lý do thời tiết, các tác nhân chính từ nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu như: Phương tiện tham gia giao thông, xây dựng, làng nghề tái chế...
Các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.
Hà Nội yêu cầu áp dụng các thiết bị máy bay không người lái, ứng dụng mạng xã hội để kiểm soát và xử lý hoạt động đốt rác, rơm rạ gây ô nhiễm. Đồng thời xem xét thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.
Sáng 29/11, Hà Nội chìm trong lớp mù dày và bụi mịn do rét khô và nghịch nhiệt, chất lượng không khí xuống mức xấu khiến người dân ra đường phải bịt kín khẩu trang.
Dự kiến năm 2026, Hà Nội sẽ thực hiện tổng kiểm kê khí thải toàn diện nhằm xác định rõ các nhóm nguyên nhân gây ô nhiễm, làm căn cứ để triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô.