Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 14.000 tỉ đồng mới học hết lớp 5

PV | 08/11/2021, 14:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phạm Công Anh đã tự tìm hiểu, cập nhật về công nghệ thông tin để điều hành đường dây đánh bạc qua mạng cực "khủng" dù có học vấn khá thấp.

Ngày 18-11, lãnh đạo đội chỉ huy nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết Công an huyện này đang tạm giữ Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm khác để điều tra đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch tới 14.000 tỉ đồng.

Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 14.000 tỉ đồng mới học hết lớp 5 - Ảnh 1.

Một nghi phạm bị bắt trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cán bộ này, trong quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định Phạm Công Anh cầm đầu đường dây đánh bạc lớn này. Bên cạnh Phạm Công Anh còn có 2 "trợ thủ" đắc lực là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985 cùng trú tại TP Lạng Sơn) và nhiều nghi phạm khác.

"Đáng chú ý, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5 nhưng đã tự học hỏi, tiếp thu về công nghệ thông tin để điều hành đường dây đánh bạc cực khủng này. Năm 2004, Công Anh từng bị tòa Lạng Sơn tuyên án 4 năm về tội Cố ý gây thương tích"- lãnh đạo đội nghiệp vụ nói.

Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 14.000 tỉ đồng mới học hết lớp 5 - Ảnh 2.

4 chiếc xe ôtô tang vật trong vụ án - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe nhưng Công Anh lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang Mercedes là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.

Công an huyện Gia Lâm cho biết đường dây đánh bạc này được phát hiện từ tháng 1-2021, cơ quan công an thường xuyên cử các trinh sát phối hợp cơ quan chức năng thu thập chứng cứ, tài liệu để củng cố hồ sơ vụ án. Đến ngày 4-11 vừa qua, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng 5) huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở các tỉnh, TP như: Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh…

Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 14.000 tỉ đồng mới học hết lớp 5 - Ảnh 3.

Trong đó, có chiếc xe Mercedes Maybach có giá trị hàng chục tỉ đồng - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ôtô (2 xe hạng sang Mercedes, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

"Để triệt phá chuyên án này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng thường dùng số điện thoại, tài khoản ngân hàng không phải do chính chủ của chúng. Đây là thủ đoạn rất tinh vi, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian để xác định các đối tượng cầm đầu"- một vị lãnh đạo Công an nói.

Cùng với đó, các nghi phạm sử dụng nhiều thiết bị gọn nhẹ, thường xuyên di chuyển, không ở cố định quá lâu. Sau khi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt vụ đánh bạc hơn 1,1 tỉ Euro, đường dây đánh bạc này đã rút toàn bộ từ Cầu Giấy (Hà Nội) lên Lạng Sơn. "Chính điều này cũng gây bất ngờ đến ban chuyên án. Đặc biệt trong vụ án này, chúng tôi không thu được tiền mặt vì chúng đã rút kinh nghiệm vụ án tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu trước đó. Đến nay, chúng tôi mới chỉ phong tỏa một số tài khoản còn khoảng vài tỉ đồng"- lãnh đạo này nói.

Qua đấu tranh, ban đầu các nghi phạm trong đường dây đánh bạc đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau: Trang web http://boc.fan cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như: Tiến lên miền nam, Pocker, các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, xổ số, bắn cá…

Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://boc.fan hoặc trang web https://tai.boc.fan để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Qua đấu tranh khai thác, số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỉ đồng/ngày. Từ tháng 7-2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỉ đồng.

Bài liên quan
Hà Nam: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch
Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 14.000 tỉ đồng mới học hết lớp 5