Phần Lan: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Phạm Khánh | 29/04/2022, 13:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chính phủ Phần Lan vừa thông qua đạo luật mới cho phép cấp giấy phép cư trú cho sinh viên quốc tế trong thời gian học tập tại nước này.

Sinh viên quốc tế tại Phần Lan.Sinh viên quốc tế tại Phần Lan.

Bên cạnh đó, thành viên trong gia đình có thể được cấp giấy phép cư trú tương ứng với số năm học của sinh viên.

Giờ làm việc của sinh viên không thuộc EU sẽ tăng từ trung bình 25 giờ lên 30 giờ hàng tuần. Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn xin giấy phép lao động trong thời hạn 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Theo cố vấn chính phủ, Jarmo Tiukkanen, mục tiêu của Phần Lan là tăng gấp 3 lần số lượng tân sinh viên vào năm 2030 và tăng số lượng sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp từ 50% lên 75%.

Trước đây, du học sinh ở Phần Lan phải gia hạn giấy phép cư trú 1 - 2 năm một lần để việc học không bị gián đoạn. Luật sửa đổi này giúp việc học tập tại Phần Lan thuận lợi hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh của nước này trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Hoan nghênh thông báo từ chính phủ, các trường đại học đánh giá đạo luật mới sẽ thúc đẩy trải nghiệm học tập, sinh hoạt của sinh viên quốc tế tại Phần Lan.

“Nếu khả năng cạnh tranh của Phần Lan tăng cao, về lâu dài số lượng sinh viên quốc tế đến với chúng tôi cũng sẽ tăng đáng kể”, bà Riikka Pellinen, Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế tại Trường Đại học Đông Phần Lan bày tỏ.

Mùa thu năm 2021, Phần Lan chào đón hơn 4.800 sinh viên quốc tế. Ước tính, hơn 20.000 du học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phần Lan: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế