Năm học tới, phường Tây Mỗ xác định cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, phát huy truyền thống hiếu học của địa phương.
Sáng 27/8, tại Trường Tiểu học Đại Mỗ 3, UBND phường Tây Mỗ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 và tuyên dương các điển hình tiên tiến.
Ông Đặng Văn Tiến - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội phường Tây Mỗ khẳng định, lãnh đạo phường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tới các trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp Giáo dục đào tạo, quy mô mạng lưới trường lớp luôn được mở rộng và phát triển không ngừng.
Công tác giáo dục của phường Tây Mỗ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt. Tổng số giải các cấp có 2.058giải - tăng 68 giải so với năm học trước; trong đó gồm 45 giải Quốc tế; 687 giải Quốc gia; 1.274 giải Thành phố; 52 cấp Quận; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, 190 học sinh đỗ vào các trường chuyên, chất lượng cao...
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2025-2026, công tác Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tây Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý. Đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại.
Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu chỉ tiêu 9/11 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tương đương 82%.
Thay mặt lãnh đạo phường Tây Mỗ, bà Hoàng Thị Thúy Hằng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó, thành tích xuất sắc về công tác giáo dục đào tạo ở các nhà trường trên địa bàn phường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đó đều là những thành tích xứng đáng chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Bước sang năm học 2025-2026, sự nghiệp giáo dục và đào tạo phường cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo có Tâm – Tài – Tầm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực số, đẩy mạnh giáo dục STEM, Ngoại ngữ; phát huy sức mạnh phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tạo môi trường giáo dục toàn diện, hạnh phúc.
Đạt giải Nhất thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Hoạt động trải nghiệm, cô Lê Thị Thanh Huyền - Bí thư Chi đoàn Trường THCS Tây Mỗ chia sẻ: Hà Nội xưa có câu "Mỗ, La, Canh, Cót tứ danh hương" chỉ đất Đại Mỗ và Tây Mỗ xưa nay nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Đổi mới giáo dục là sứ mệnh thiêng liêng, kế thừa truyền thống và hướng tới tương lai hội nhập.
Để triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, nhà trường chú trọng phân hóa và cá thể hóa việc học. Tổ chức buổi 2 với các chuyên đề: Ngoại ngữ 2, Toán Tiếng Anh, STEM, Tiếng Anh Cambridge, Kĩ năng sống. Duy trì các CLB năng khiếu: Nghệ thuật, thể thao giúp học sinh phát triển năng khiếu.
Năm học vừa qua, Trường THCS Tây Mỗ triển khai hiệu quả mô hình “Trường học hạnh phúc” – an toàn về thể chất và tinh thần, trường học tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu thức ăn thừa trong giờ bán trú. Tổ chức chuyên đề giáo dục: An toàn giao thông, kĩ năng bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống.
Từ thực tiễn, cô Lê Thị Thanh Huyền kiến nghị cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn sâu cho giáo viên về phương pháp dạy học phát triển năng lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng dạy học tích hợp, trải nghiệm; tạo nhiều sân chơi học thuật, hợp tác quốc tế để học sinh có cơ hội giao lưu, rèn luyện bản lĩnh.
Bước sang năm học thứ hai kể từ khi thành lập năm 2024, ông Nguyễn Khắc Hợp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Mỗ 3 cho hay, nhờ sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp và nỗ lực của thầy trò, năm vừa qua nhà trường có 4 giáo viên dạy giỏi cấp quận, 19 thầy cô đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 15 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; học sinh nhà trường đạt nhiều giải cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.
Với tổng số 1.682 học sinh ở 35 lớp, nhà trường được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt công tác dạy và học. Mọi hoạt động của nhà trường đều gắn với chỉ số hạnh phúc của học sinh. Ngoài dạy văn hóa, thầy cô cũng tập trung dạy kỹ năng sống và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để học sinh tham gia.
"Một trong các mục tiêu của năm học 2025-2026 chúng tôi đặt ra là từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường theo Kết luận số 91 của Bộ Chính trị. Nhà trường sẽ bám sát các chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo phường Tây Mỗ và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Giáo dục Thủ đô và cả nước", ông Nguyễn Khắc Hợp trao đổi thêm.