Phú Thọ có 3 giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Long Anh | 14/03/2023, 07:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023, tỉnh Phú Thọ có 56 thí sinh đoạt giải.

Trong 56 giải của học sinh tỉnh Phú Thọ có 3 giải Nhất (Toán và Tin), 16 giải Nhì, 19 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Các thí sinh đoạt giải Nhất môn Toán là em Nguyễn Bá Hoàng và Đinh Gia Huy lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Thí sinh đoạt giải Nhất môn Tin học là em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Với kết quả này, Phú Thọ đã tăng về số lượng học sinh đạt giải so với năm học trước (năm 2021-2022 Phú Thọ có 50 học sinh đạt giải) và tăng cả số lượng thí sinh đạt giải Nhất (năm 2021-2022 Phú Thọ có 1 giải Nhất).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023 diễn ra trong hai ngày 25-26/2/2023. Đây là kỳ thi dành cho học sinh bậc THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức hằng năm. Kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng học tập giữa học sinh các tỉnh, thành phố và các trường đại học có hệ THPT trên toàn quốc.

Những năm gần đây, Phú Thọ là một trong số địa phương luôn đứng trong nhóm đầu cả nước tại kỳ thi này.

Bài liên quan
Phú Thọ nâng cao chất lượng giáo dục gắn với xây trường chuẩn quốc gia
Ngày 9/2, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Thọ có 3 giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia