TS Lê Viết Quốc cùng ba nhà khoa học rời Google, thành lập công ty Discovery Loop, xây dựng giải pháp dùng AI để tối ưu việc nghiên cứu khoa học.
"Rất hào hứng khi cùng các cộng sự lâu năm là Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals đồng sáng lập Discovery Loop. Sứ mệnh của chúng tôi là tự động hóa ngành máy học, kỹ thuật và khoa học", Lê Viết Quốc viết trên trang cá nhân hôm 5/8, sau khi dự án Discovery Loop được công bố.
Startup hướng tới xây dựng các giải pháp AI có khả năng tự động giải quyết các vấn đề quan trọng một số lĩnh vực khoa học, bằng cách đẩy nhanh tốc độ tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật.

Các nhà sáng lập từ trái qua phải: Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean, Lê Viết Quốc. Ảnh: Discovery Loop
Trên website, startup nhắc đến một bài toán trong việc nghiên cứu là "vòng lặp thử nghiệm" (experimental loop). Đây là quá trình gồm các bước: đề xuất một thí nghiệm, tiến hành và thực hiện, kiểm tra kết quả, sau đó lặp lại để tinh chỉnh phương pháp.
Nhóm đánh giá các vòng lặp thí nghiệm khó có thể mở rộng quy mô với cách làm thủ công như hiện nay và trong nhiều lĩnh vực, quá trình này "vô cùng chậm và tốn nhiều công sức".
Startup hướng tới việc giải quyết các bài toán trên bằng hệ thống tự động hóa, sử dụng mô hình AI tiên tiến và cơ sở hạ tầng tính toán quy mô lớn để đẩy nhanh quá trình này, bằng cách "thực hiện song song hàng nghìn thí nghiệm". Nhóm cũng khẳng định có thể rút ngắn đáng kể thời gian lặp lại và nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm khoa học và kỹ thuật.
Theo Tech Crunch, công ty đã nhận được hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn, bao gồm cả Alphabet - công ty mẹ của Google. Một số nguồn tin cho biết Jeff Dean sẽ giữ vai trò CEO. Các thành viên sáng lập cũng đều là các nhà nghiên cứu lớn, trong đó có ba nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hai người được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực hệ thống phân tán.

Tiến sĩ Lê Viết Quốc trả lời phỏng vấn trong sự kiện về AI và bán dẫn tại Việt Nam, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý
Lê Viết Quốc, sinh năm 1982 tại Thừa Thiên Huế, là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Google. Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford và từng được tạp chí Technology Review của MIT vinh danh là một trong những nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc thế giới, với nhiều đóng góp cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Ông cũng nhiều lần trở về Việt Nam chia sẻ về việc nghiên cứu, phát triển AI cũng như khoa học công nghệ nói chung.
Trong đội ngũ startup còn có Jeff Dean, người làm việc tại Google từ năm 1999 và là nhân sự thứ 30 của công ty. Ông được ghi nhận nhiều đóng góp quan trọng vào hạ tầng cốt lõi cho công cụ tìm kiếm của Google. Ông cũng ghi dấu ấn lớn trong việc phát triển các mô hình đa phương thức Gemini, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt các nghiên cứu AI thời kỳ đầu của hãng.
"Sau hành trình đáng kinh ngạc kéo dài 27 năm tại Google, Jeff Dean đang ở giai đoạn muốn thử sức với điều gì đó mới mẻ và chúng tôi rất hào hứng ủng hộ ông ấy", CEO Sundar Pichai viết trên blog ngày 6/8.
Trong vài tháng qua, Google chứng kiến sự rời đi của nhiều nhà khoa học hàng đầu. Hồi tháng 6, hai nhà nghiên cứu nổi tiếng tại Google là Noam Shazeer và John Jumper cùng nghỉ việc trong một tuần để tham gia các công ty đối thủ như OpenAI, Anthropic.