Quân đội Israel giải thích vụ tập kích vào trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza

02/11/2023, 06:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, có “cơ sở dưới lòng đất” ở Jabaliya – trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza.

Quân đội Israel giải thích vụ tập kích vào trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza - 1

Hiện trường vụ không kích nhằm vào trại tị nạn Jabaliya (ảnh: CNN)

Ông Daniel Hagari – người phát ngôn IDF – hôm 1/11 cho hay, Ibrahim Biari, một trong các chỉ huy hàng đầu của Hamas, đã thiệt mạng trong vụ quân đội Israel tập kích vào trại tị nạn Jabaliya.

Ibrahim Biari là mục tiêu hàng đầu của vụ tập kích và đang trú ẩn trong “một cơ sở ngầm” ở trại tị nạn Jabaliya, theo ông Hagari.

“Ibrahim Biari là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công hôm 7/10”, ông Hagari nói, đề cập tới chiến dịch tấn công lãnh thổ Israel gần đây của lực lượng Hamas.

Ông Hagari cho rằng, việc đường hầm bên dưới trại tị nạn bị đánh sập là nguyên nhân khiến thương vong gia tăng.

“Vụ không kích đánh sập đường hầm bên dưới, kéo theo các tòa nhà khác bị sập”, ông Hagari nói.

Theo CNN, Hamas đã xây dựng hàng trăm km đường hầm bên dưới Dải Gaza. Đây là nơi Hamas bố trí các cơ sở quân sự quan trọng.

Ông Peter Lerner – người phát ngôn khác của IDF – nói với CNN rằng, việc Ibrahim Biari xuất hiện ở trại tị nạn Jabaliya biến đây trở thành “mục tiêu hợp pháp”, do Israel coi nhân vật này là một "trùm khủng bố hàng đầu".

Cơ quan y tế ở Gaza hôm 1/11 thông báo, vụ tập kích hôm 31/10 của quân đội Israel nhằm vào trại tị nạn Jabaliya khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương. Nhiều người vẫn còn nằm dưới đống đổ nát.

Có nhiều hố tên lửa ở hiện trường trại tị nạn Jabaliya, theo CNN.

Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam – cánh vũ trang của Hamas – bác bỏ thông tin ông Ibrahim Biari có mặt ở trại tị nạn Jabaliya. Ezzedine al-Qassam chỉ trích quân đội Israel vì tấn công vào trại tị nạn có nhiều dân thường.

Ezzedine al-Qassam cho biết, có 7 con tin thiệt mạng sau vụ trại tị nạn bị tập kích.

“7 người bị giam thiệt mạng trong vụ Jabaliya bị tấn công hôm qua, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài”, Ezzedine al-Qassam hôm 1/11 thông báo.

Bác sĩ Atef Al Kahlout, giám đốc một bệnh viện ở Gaza, nói với CNN rằng, vụ tập kích vào trại tị nạn Jabalia khiến hàng trăm người thương vong.

“Nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát”, ông Kahlout nói.

Quân đội Israel giải thích vụ tập kích vào trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza - 2

Xe tăng Israel đổ bộ Dải Gaza (ảnh: CNN)

Ông Mohammad Ibrahim (người có mặt gần trại tị nạn Jabalia) nói với CNN rằng, ông nhìn thấy chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa vào trại tị nạn.

“Tôi đang xếp hàng chờ mua bánh mì thì 7 - 8 tên lửa phóng từ một chiếc F-16 xuống trại tị nạn”, người đàn ông nói.

“Có 7 – 8 hố lớn trên mặt đất. Có rất nhiều thi thể”, người đàn ông nói.

IDF hôm 1/11 tuyên bố, kể từ ngày 7/10, quân đội Israel đã “tấn công hơn 11.000 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza”. IDF xác nhận có 12 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công Hamas.

Theo Axios (báo Mỹ), hơn 20.000 binh sĩ Israel đã tiến vào Dải Gaza kể từ khi quân đội nước này tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ (ngày 27/10).

Israel điều động ít nhất 2 sư đoàn thiết giáp và hàng nghìn lính bộ binh cho chiến dịch tấn công này.

Bài liên quan
Israel tập kích gần Damascus, 8 binh sĩ Syria thiệt mạng
GDTĐ - Tám binh sĩ Syria được cho là đã thiệt mạng trong đòn tấn công bằng tên lửa từ Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Israel giải thích vụ tập kích vào trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza