Quảng Bình tiếp nhận 5 máy thở từ Tập đoàn Vingroup

Minh Hiếu - Tuệ Lâm | 12/09/2021, 18:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình tiếp nhận 5 trong 10 máy thở từ Tập đoàn Vingroup với trị giá 13 tỷ đồng.

Sáng nay 12/9, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhTrưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

1.jpeg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cả trong điều trị bệnh nhân đa khoa và phối hợp điều trị bệnh nhân Covid-19.

Biểu dương những đóng góp của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và các bệnh viện trong điều trị F0. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa về trang thiết bị khám chữa bệnh và các chế độ cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

2.jpeg
Hệ thống trang thiết bị hiện đại sẽ giúp tăng năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tuyến cấp 3.

Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc bệnh viện đã báo cáo tình hình công tác điều trị bao gồm bệnh nhân đa khoa và bệnh nhân Covid-19 cấp 3.

Theo đó, hiện tại bệnh viện đang điều trị khoảng 400 bệnh nhân đa khoa. Cơ sở điều trị Covid-19 cấp 3 điều trị 22 bệnh nhân, có 2 bệnh nhân nặng. Bệnh viện bố trí 40 y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên chia làm 3 ca trực, mỗi ca 8 tiếng và dự phòng thêm đội ngũ bác sĩ ở vòng ngoài, sẵn sàng bổ sung cho cơ sở điều trị khi số bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tăng.

Bệnh viện đã tiến hành các giải pháp để bảo đảm an toàn cho các khoa phòng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về việc 1 nhân viên tại khoa Vi sinh bị dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã kịp thời khoanh vùng, xử lý hiệu quả, kiểm soát chặt tình hình. 

Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 toàn tỉnh, hiện quy mô bệnh viện 3 cấp của tỉnh là 1.200 giường bệnh, đang điều trị 945 ca, 266 ca đã khỏi bệnh và ra viện.

3.jpeg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đại biểu tiếp nhận máy thở của Tập đoàn Vingroup tặng.

Dịp này, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình được trao tặng 5 trong số 10 máy thở do Tập đoàn Vingroup tài trợ với tổng trị giá 13 tỷ đồng. Đây là máy thở hiện đại có thể sử dụng rất hiệu quả trong điều trị F0 diễn biến nặng và dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu nói chung.

Được biết, cùng với 10 máy thở trao trong dịp này, cuối tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 200.000 kit test nhanh. Tổng trị giá các trang thiết bị mà Tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Quảng Bình từ tháng 6 đến nay là gần 40 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Vũ Đại Thắng cảm ơn sự quan tâm chia sẻ kịp thời của doanh nghiệp đối với tỉnh, góp phần giúp Quảng Bình phòng, chống dịch hiệu quả.

Bài liên quan
Quảng Bình: Gia hạn cách ly thêm 7 ngày
(GDTD) - Chiều tối 8/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định gia hạn cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 cho đến 19h ngày 15/9.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình tiếp nhận 5 máy thở từ Tập đoàn Vingroup