Thêm 30 người Hà Nội, 46 Quảng Bình nghi Covid-19

PV | 11/09/2021, 15:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 28 trường hợp dương tính nCoV từ 6h đến 12h ngày 11/9, nâng tổng số ca trong ngày lên 30. Quảng Bình thêm 46 ca.

Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, 28 trường hợp có ba ca ghi nhận tại cộng đồng ghi nhận tại huyện Thường Tín, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ. Những người này cùng một gia đình, gồm nữ, 50 tuổi; nam, 22 tuổi; nữ, 15 tuổi đều ở Liên Phương, Thường Tín. Ngày 10/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 11/9 kết quả khẳng định dương tính nCoV.

25 trường hợp còn lại có 2 người liên quan chùm TP HCM, đều ở Đan Phượng và 23 người là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, ngụ tại Chương Mỹ, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Trong đó, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 5 ca.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận hai trường hợp dương tính nCoV, đều là F1 của chùm ho sốt cộng đồng, ngụ tại Thanh Xuân và Đống Đa. Trường hợp đầu tiên là nam, 75 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Người này sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, ông xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là nam, 16 tuổi ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân Covid-19. Ngày 26/8 được chuyển cách ly tập trung, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Hà Nội có một số chùm ca đang tiếp tục lây nhiễm, tính đến ngày 11/9. Trong đó, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân với 546 ca; ổ dịch tại Văn Chương, Đống Đa là 95 ca.

Về kết quả tiêm chủng, trong ngày 10/9, Hà Nội thực hiện tiêm 360.690 mũi. Tổng cộng đến nay, thành phố đã tiêm 3.495.145 mũi, trong đó 3.131.257 mũi 1; 430.778 mũi 2. Số người được tiêm là 3.131.257, chiếm 38,72% dân số và bằng 51,33% người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Về kết quả xét nghiệm, tính đến 12h trưa 11/9, toàn thành phố đã lấy được 876.427 mẫu, trong đó 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp và 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Trong số 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp có 52.028 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả. Trong số 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 201.714 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính. Trong 13 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm PCR, kết quả có 7 mẫu dương tính.

Cộng dồn số ca tại Hà Nội trong đợt dịch 4, từ ngày 27/4 đến nay, là 3.755 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.164 ca.

Từ 6h ngày 10/9 đến 6h ngày 11/9, CDC Quảng Bình đã xét nghiệm cho 29.583 người, trong đó phát hiện 46 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.159 ca. Trong đó, có một ổ dịch mới xuất hiện tại xã Dân Hoá (huyện Minh Hóa), với 2 ca mắc. Trong ngày, có 31 bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 230 ca.

Bài liên quan
Cả nước có hơn 13.800 học sinh, giáo viên mắc Covid-19
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 7/9, số học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục mắc Covid-19 là 13.870 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 30 người Hà Nội, 46 Quảng Bình nghi Covid-19