Vào vai cặp đôi yêu nhau trong phim Tết "Thỏ ơi", Trấn Thành và Pháo được khán giả chú ý về tương tác trên phim lẫn mối quan hệ ngoài đời thực.
Phim Thỏ ơi - một trong bốn tác phẩm chiếu dịp Tết Bính Ngọ - thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả. Tính đến sáng 26/2, phim đạt 317 tỷ đồng doanh thu, khẳng định vị trí áp đảo so với các đối thủ.
Trong các gương mặt tham gia ở tác phẩm 18+ của Trấn Thành, Pháo - nữ rapper gen Z lần đầu lấn sân diễn xuất - thu hút nhiều chú ý. Pháo vào vai Nhật Hạ, một cô gái thoát khỏi quá khứ với người bạn trai thao túng tâm lý (Trấn Thành đóng), sau đó rơi vào mối tình với người đã có gia đình.
Màn thể hiện của Pháo gây bất ngờ khi cô đóng tròn trịa, biểu cảm tự nhiên, có một số điểm sáng khi khắc họa nhân vật Nhật Hạ.
Pháo trong một buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video hậu trường về Pháo và đạo diễn Trấn Thành cũng hút hàng trăm ngàn lượt xem. Sự thân thiết giữa Trấn Thành và đàn em kém 16 tuổi khiến nhiều khán giả thích thú.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Pháo chia sẻ về mối quan hệ ngoài đời giữa cô và Trấn Thành.
Theo nữ rapper, cô và Trấn Thành lần đầu làm việc chung từ chương trình Em xinh say hi (6/2025). Thời điểm đó, Trấn Thành bắt đầu chú ý cô, song cũng thẳng thắn nhận xét Pháo thiếu cá tính, chưa bứt phá và có phần nhạt nhòa. Sau này, anh thân thiết hơn với đàn em, mời Pháo tham gia chương trình thực tế về ẩm thực Siêu thực thành.
Quá trình tiền sản xuất Thỏ ơi, đạo diễn Trấn Thành là người chủ động gọi điện mời Pháo tham gia thử vai. Lúc đầu, Pháo cho rằng mình sẽ đóng những vai hài hước, vai phụ, song không ngờ trúng vai nữ chính sau 2 buổi thử vai. Những lời động viên từ đàn anh tiếp thêm cho Pháo sự tự tin trong lần đầu diễn xuất.
Pháo và Trấn Thành chia sẻ về hậu trường "Thỏ ơi" (Ảnh: Phương Quyên).
Tự nhận bản thân là "công chúa trong gia đình", Pháo hé lộ Trấn Thành thường xuyên khuyên cô bước ra xã hội nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm sống, phải cá tính hơn để cuộc sống thêm nhiều màu sắc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo GD&TĐ trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, diễn ra sáng nay (1/7).
Từ ngày 1/7/2026, tổ chức che giấu hoặc giả mạo danh tính khi gửi email, tin nhắn và mua bán trái phép thông tin người dùng viễn thông có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, cá nhân bị phạt bằng một nửa mức này.
(GDTĐ) - Sáng ngày 01/7, tại Hà Nội, buổi làm việc trọng điểm giữa Trường THPT Phan Đình Phùng và Công ty Cổ phần Công nghệ Fermat (FermatTech) đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi và cởi mở. Sự kiện đánh dấu một bước tiến thận trọng nhưng mang tính đột phá của nhà trường trong việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và thí điểm mô hình "Lớp học số Google" ngay từ năm học 2026 - 2027.
Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Giữa bảng vàng thành tích của "đất học" Hà Tĩnh - địa phương xếp thứ 5 cả nước về điểm trung bình chung, Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình, đã trở thành niềm tự hào của quê hương khi giành ngôi Thủ khoa khối B00 của tỉnh và là Á khoa khối B00 toàn quốc với hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán, Hóa học cùng 9,75 điểm môn Sinh học.
Từ chỗ góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống công lập, các trường đại học tư thục tại Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Theo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026, điểm trung bình của môn Công nghệ - Nông nghiệp là cao nhất đạt 6,96 điểm. Điểm trung bình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật là thấp nhất đạt 5,02 điểm.