Sân chơi bổ ích ngày Hè

02/07/2023, 15:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mở cửa thư viện để duy trì thói quen đọc sách cùng với các hoạt động văn hóa và thể dục thể thao không chỉ tạo sân chơi an toàn, lành mạnh.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang: Tạo sân chơi vui, khỏe, lành mạnh

Mỗi dịp Hè, Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Đối với trường tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, nghiêm cấm nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong Hè. Các hoạt động dạy học văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh các đơn vị chỉ tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2023 - 2024. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy định.

“Em rất vui vì được tham gia những khóa học rèn luyện thể thao và trải nghiệm. Hiện, em đã biết bơi và nắm được kiến thức an toàn dưới nước, bên cạnh đó là cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm cũng như xử lý khi gặp người bị đuối nước.

Em được học bơi miễn phí vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Em mong muốn trong những năm học tiếp theo sẽ có nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh như em cũng được nhà trường tạo điều kiện để học bơi”. - Em Vũ Thị Thanh Trúc, Trường Tiểu học Bảo Sơn (huyện Lục Nam)

Với cơ sở giáo dục mầm non, các trường khảo sát nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trong dịp Hè; xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ em. Chỉ tổ chức các hoạt động cho trẻ em trên cơ sở cha mẹ có nhu cầu gửi con; cần có sự thỏa thuận, thống nhất giữa gia đình và nhà trường về thời gian hoạt động, mức đóng góp trong Hè.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Sở giao các phòng chỉ đạo các trường tiểu học, THCS phân công giáo viên phụ trách, quản lý học sinh theo địa bàn dân cư. Đồng thời, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương theo quy định. Lập số điện thoại đường dây nóng để nhận thông tin, xử lý những tình huống bất thường; thông báo số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 (miễn phí) cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để liên hệ khi cần thiết.

Về nội dung sinh hoạt Hè, các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng và cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Thông qua điện thoại, email hoặc các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook..., nhà trường phổ biến tới cha mẹ kế hoạch hoạt động, phối hợp với chính quyền, các tổ chức ở địa phương tạo sân chơi vui, khỏe, lành mạnh và bổ ích cho học sinh trong dịp nghỉ Hè như việc mở cổng trường (thư viện, phòng tin học, khu tập luyện thể thao, bể bơi...).

Sân chơi bổ ích ngày Hè ảnh 1

Ông Vũ Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Nam: Phổ cập bơi cho học sinh tiểu học

Ngành Giáo dục huyện Lục Nam phấn đấu học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cũng hoàn thành phổ cập bơi. Bởi vậy, nhiều năm qua, dưới sự hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác phòng chống đuối nước, tại các điểm trường tiểu học trên địa bàn đều có bể bơi di động.

Lục Nam phấn đấu 70% học sinh lớp 3 và lớp 4 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là biết bơi. Hằng năm, từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 và nhất là dịp nghỉ Hè tất cả các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các lớp bơi. Trong đó, trường tiểu học tổ chức các lớp dạy bơi, còn trường THCS rèn học sinh để có thể tham gia các cuộc thi bơi cấp trường, huyện và tỉnh Bắc Giang.

Các nhà trường tổ chức cho 100% học sinh biết các quy định về an toàn giao thông, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, 100% nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em, học sinh bị tai nạn thương tích (TNTT) ở trường. Đồng thời, 100% các cơ sở giáo dục triển khai hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống TNTT, bơi lặn an toàn và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh và 100% trường học đạt tiêu chuẩn “trường học an toàn”.

Thực hiện Công văn số 186 (tháng 5/2023) của Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam, các trường tiểu học tích cực tổ chức công tác dạy bơi cho học sinh dịp Hè 2023. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh học sinh, học sinh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Hè tại địa phương cũng như khi tham gia các hoạt động Hè do địa phương, gia đình tổ chức.

Với bộ phận chuyên môn, các trường tiểu học xây dựng chương trình, thiết kế bài dạy phù hợp đối với các đối tượng học sinh. Đồng thời, có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu cho công tác dạy bơi tại trường.

Với đội ngũ giáo viên có chất lượng, được đào tạo qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nhà trường nhận được sự tin tưởng từ phía các phụ huynh học sinh. Hiện tại, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lục Nam đang tổ chức cho 5.261 học sinh đăng ký tham gia học bơi. Trong đó, có 3.248 học sinh đang tham gia học bơi và 2.566 học sinh đã hoàn thành chương trình bơi ban đầu.

Các em học sinh tham gia lớp học bơi được trang bị các kiến thức lý thuyết bơi cơ bản; thực hành bơi dưới nước; kĩ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước; cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước; cách xử lý khi gặp người bị đuối nước.

Các trường đã cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành rà soát và tổ chức dạy bơi miễn phí cho trên 200 học sinh con em hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua tìm hiểu, các em học sinh và phụ huynh hết sức vui mừng vì được nhà trường tạo điều kiện. Các em tham gia học tập với tinh thần phấn khởi và có kết quả cao.

Sân chơi bổ ích ngày Hè ảnh 2

Học sinh đọc sách trong thư viện tại Trường Tiểu học Khám Lạng. Ảnh: NTCC

Thầy Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khám Lạng (huyện Lục Nam): Học sinh tham gia các hoạt động miễn phí tại trường học

Ngay từ tháng 5/2023 Trường Tiểu học Khám Lạng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học sinh trong thời gian Hè năm 2023. Đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, các lực lượng chức năng và cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho học sinh.

Hằng ngày, Trường Tiểu học Khám Lạng mở cổng trường (thư viện, phòng tin học, khu tập luyện thể thao, bể bơi...) để học sinh đến trường tham gia hoạt động miễn phí (buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ). Đặc biệt, thư viện nhà trường mở cửa hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đã thu hút nhiều học sinh đến đọc và mượn sách dịp Hè.

Việc tổ chức dạy bơi và phòng chống đuối nước tại bể bơi nhà trường trên tinh thần tự nguyện đăng ký của cha mẹ học sinh. Giáo viên hướng dẫn đều là thầy cô có chứng chỉ dạy bơi do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang cấp và có năng lực, kinh nghiệm dạy bơi nhiều năm. Hiện đã có 128 học sinh đang tham gia khóa học bơi đợt đầu.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức câu lạc bộ (CLB) võ thuật có 32 học sinh tham gia theo lịch: Tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ, do cô Thân Thị Nguyệt - giáo viên Thể chất của trường trực tiếp huấn luyện. Dự kiến trong tháng 7/2023, Trường Tiểu học Khám Lạng tiếp tục mở thêm các CLB trên tinh thần tự nguyện đăng ký của phụ huynh học sinh và học sinh như: CLB cờ vua (có trên 25 học sinh đăng ký), CLB bóng bàn (có trên 20 học sinh đăng ký)...

Trường Tiểu học Khám Lạng cũng phối hợp với Trung tâm Anh ngữ - đơn vị được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động để tổ chức các CLB thực hành giao tiếp bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) cho học sinh tại trường. Hiện nay đã có hơn 30 học sinh đăng ký tham gia. Ngoài ra, nhà trường phối hợp mời các công dân của địa phương có khả năng về thể thao, văn hóa, văn nghệ để cùng với nhà trường tổ chức CLB thể thao, văn hóa, văn nghệ cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn, giúp đỡ học sinh xây dựng thời khóa biểu (tự học, giúp việc nhà, tham gia hoạt động xã hội, các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...) để quản lý thời gian; hình thành, củng cố, phát triển các năng lực, phẩm chất người học trong thời gian nghỉ Hè. Đồng thời, cha mẹ học sinh có trách nhiệm quản lý, giám sát, hỗ trợ con em trong quá trình thực hiện thời khóa biểu. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức một số hoạt động như: Chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.

Sân chơi bổ ích ngày Hè ảnh 3

Hoạt động của câu lạc bộ võ thuật tại Trường Tiểu học Khám Lạng. Ảnh: NTCC

Ông Chu Bá Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Động: Tạo thêm nhiều điểm vui chơi

Phòng GD&ĐT Sơn Động phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang tổ chức “Sân chơi ngày Hè sôi động” tại xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) với nhiều hoạt động bổ ích như: Liên hoan các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ cho thiếu nhi chào Hè. Đồng thời, trao tặng nhiều suất quà cho học sinh vượt khó học tốt năm học 2022 - 2023; Tỉnh đoàn Bắc Giang trao tặng máy lọc nước cho gia đình thiếu nhi dân tộc thiểu số, 60 bộ trang phục thi đấu thể thao cho các đội bóng thiếu niên, khánh thành 1 công trình điểm vui chơi giải trí miễn phí cho thiếu nhi thôn Tân Chung, xã Đại Sơn (Sơn Động).

Sân chơi ngày Hè sôi động với nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi, đồng thời, hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2023.

“Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo cho các em học sinh có những ngày Hè vui tươi, ý nghĩa, được tham gia các hoạt động lành mạnh bổ ích. Qua đó giúp các em rèn luyện về sức khỏe, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết. Ngoài ra, đây còn là phương pháp nâng cao trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và quản lý các em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên...”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân chơi bổ ích ngày Hè