Sân chơi tiếng Anh bổ ích cho học viên các trường công an

21/10/2023, 06:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 20/10 tại Hà Nội diễn ra chương trình chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh dành cho học viên một số học viện, trường công an nhân dân.

Dự chương trình có TS Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; Đại tá Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường công an nhân dân cùng đông đảo học viên tham dự vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Học viện An ninh nhân dân là cơ sở đào tạo thứ 10 được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, là cơ sở đào tạo thứ 2 trên toàn quốc đã tự chủ hoàn toàn ngân hàng đề thi và phần mềm thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Giải Nhất thuộc về đội tuyển Học viện An ninh nhân dân. ảnh 1
Giải Nhất thuộc về đội tuyển Học viện An ninh nhân dân.

Học viện luôn được Ban Đề án ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao các nhiệm vụ chính trị thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia trong Công an nhân dân, trong đó có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi Tranh biện bằng tiếng Anh cho học viên các trường Công an nhân dân.

Với chủ đề “Bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”, cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh năm 2023 gồm 5 nhánh nội dung liên quan đến các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo động lực mới trong công tác dạy và học tiếng Anh ở các học viện, nhà trường; gắn học tiếng Anh với học các môn học chuyên ngành, tạo ra sân chơi học thuật tiếng Anh bổ ích trong các học viện, nhà trường để các học viên có thêm điều kiện mở rộng giao lưu, học hỏi và nâng cao năng lực thực hành tiếng Anh; từ đó trang bị tri thức, kỹ năng nhằm giúp học viên phát huy tốt năng lực tiếng Anh phục vụ công tác sau khi ra trường.

Thí sinh Lê Vân Hà đến từ Học viện Quốc tế nhận giải Tranh biện xuất sắc nhất. ảnh 2
Thí sinh Lê Vân Hà đến từ Học viện Quốc tế nhận giải Tranh biện xuất sắc nhất.

Theo Ban tổ chức, ngay từ tháng 8/2023, khi bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, sự đóng góp hiệu quả của các học viện, trường CAND. Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 25/9 đã nhận được những bài dự thi sáng tạo, bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; hình thức rất phong phú, đa dạng thể hiện sự đầu tư công phu, năng lực tiếng Anh vượt trội của các đội thi.

Ban Giám khảo cuộc thi là các chuyên gia, giảng viên tiếng Anh của Bộ GD&ĐT, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành chấm vòng sơ khảo và chọn được 5 đội có kết quả cao nhất tham dự vòng bán kết và chung kết. Đó là các đội thi đến từ Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Học viện Quốc tế.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Học viện An ninh nhân dân. Giải Nhì thuộc về Học viện Quốc tế, giải Ba thuộc về đội tuyển Đại học An ninh nhân dân. Giải khuyến khích thuộc về Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân. Giải “Tranh biện xuất sắc nhất” thuộc về thí sinh Lê Vân Hà đến từ Học viện Quốc tế. Phần thưởng Đội tuyển được yêu thích được trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân chơi tiếng Anh bổ ích cho học viên các trường công an