Các địa phương có điều kiện sẽ giảm 50% số trường hoạt động độc lập bằng cách sáp nhập, nhưng vẫn có thể giữ cơ sở cũ làm phân hiệu để học sinh tiếp tục học gần nhà.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các địa phương đã khẩn trương triển khai kế hoạch sắp, sáp nhập xếp trường mầm non, phổ thông công lập.
Từ 1/7, TPHCM thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý các trường trên cùng địa bàn để hình thành mô hình trường quy mô lớn, chuyển từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".
5 thành phố trung ương và 8 tỉnh, thành sẽ thí điểm sắp xếp, giảm đầu mối trường công, trong chủ trương hình thành các cơ sở quy mô lớn, nâng cao chất lượng giáo dục.
Chính phủ vừa ban hành định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục, yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã.
Chính phủ định hướng sắp xếp lại hệ thống bệnh viện, trường học, trong đó sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.
Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học không chỉ dừng ở giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức mà đặt ra yêu cầu cấp thiết về bố trí đội ngũ cán bộ quản lý hợp lý, ổn định và bền vững.
Bộ Giáo dục cho rằng việc sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông ở các tỉnh, thành phải tuân thủ quy định về quy mô trường lớp, dừng sáp nhập nếu vượt mức cho phép.