Có 295.000 trường mẫu giáo vào năm ngoái, tăng từ 128.000 vào năm 2011. Trong khi đó, số học sinh mẫu giáo đã tăng 13,8 triệu trong thập kỷ qua lên 48 triệu vào năm ngoái.
Gần 80% các trường mẫu giáo mới nằm ở các khu vực miền Trung và miền Tây, với khoảng 60% ở khu vực nông thôn. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, những nơi này kém phát triển hơn so với các khu vực phía đông và cần nhiều nguồn lực giáo dục hơn.
Năm ngoái, tỷ lệ nhập học giáo dục mầm non ở lứa 3 tuổi đạt 88,1%, tăng 25,8% so với năm 2011. Cũng trong năm 2021, số lượng trường mẫu giáo có mức giá hợp lý là 245.000. Con số này chiếm khoảng 83% tổng số trường mẫu giáo.
Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư 253,2 tỷ nhân dân tệ (38,8 tỷ USD) cho giáo dục mầm non vào năm 2020, tăng gấp 5 lần so với năm 2010. Tổng cộng, 75,2 tỷ nhân dân tệ trong quỹ chính phủ đã được phân bổ từ năm 2012 - 2021. Qua đó, giúp hàng triệu học sinh gặp khó khăn về tài chính được đi học mẫu giáo, đặc biệt là trẻ mồ côi và khuyết tật. Số giáo viên mẫu giáo toàn thời gian cũng đã tăng 130% trong thập kỷ qua, lên 3,5 triệu vào năm ngoái.