Sở Tài chính TPHCM cũng phải thực hiện rà soát, đối chiếu về thời điểm thu tiền, thời hạn thu tiền, số tiền đã tư từ bán đấu giá khu đất bên trái của liên danh 3 đơn vị trúng đấu giá được chuyển giao quyền, nghĩa vụ để báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo, xử lý theo quy định…
Đáng chú ý, tại dự án này còn 38 trường hợp không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án. Trong đó, có 22/38 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng UBND huyện Nhà Bè chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
Việc chỉnh lý hoặc thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ bị giải toả cũng chưa thực hiện xong. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất cũng như tiến độ đầu tư xây dựng các dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.
Chưa giải phóng mặt bằng xong khiến 2 bên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè nhếch nhác.
Một khu nhà phố liền kề, biệt thự trên đường Nguyễn Hữu Thọ được rao bán từ 2016 với giá 5 tỷ đồng/căn. Hiện tại đang được giao dịch quanh mức 15-20 tỷ đồng/căn.
Do ở xa trung tâm, nhà phố, biệt thự dọc đường Nguyễn Hữu Thọ đang được rao bán rất nhiều.
Đường Nguyễn Hữu Thọ nhìn từ trên cao, hướng về phía Khu công nghiệp Hiệp Phước.
Khu vực này có rất nhiều nhà phố, biệt thự hạng sang.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà dân nằm xen kẽ.
Một khu biệt thự có giá bán triệu USD trên đường Nguyễn Hữu Thọ.
Cá biệt, tại một số khu đất dù đã được giao đất từ nhiều năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư xây dựng, để đất trống, gây hoang hóa, lãng phí nguồn lực đất đai…nhưng đến nay vẫn còn trường hợp chưa bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Hàng loạt nhà dân nằm dọc đường Nguyễn Hữu Thọ vẫn chưa giải tỏa xong.
Những nhà dân này nằm dưới đường dây điện cao thế.