Giáo dục

Tăng mức lương cơ sở tạo động lực cho nhà giáo

04/07/2024 06:41

Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Theo đó, lương của giáo viên sẽ tăng và phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn giữ nguyên.

Có “thực mới vực được đạo”

Không giấu nổi niềm vui khi biết thông tin tăng lương cơ sở, giữ lại phụ cấp thâm niên và thêm nhiều ưu đãi khác, cô Hà Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Bá Thước (Thanh Hóa) cho hay, việc tăng lương cơ sở lần này giúp cô có thêm hơn 2 triệu đồng/tháng tiền lương, cộng thêm các loại phụ cấp khác. Đây là động lực để giáo viên gắn bó với nghề, bởi có “thực mới vực được đạo”.

e31db88b-7980-4aa2-badf-ebd0f9f9f1b7.jpg
Cô Trần Thị Hiền Hòa và trẻ mầm non trong một hoạt động giáo dục. Ảnh: NVCC

“Tôi hiểu rõ những vất vả mà giáo viên phải đối diện hàng ngày. Tăng lương giúp giáo viên yên tâm công tác, vơi đi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Vì thế, chúng tôi hài lòng với chính sách tăng lương cơ sở của Nhà nước. Tôi có cảm giác như gỡ bỏ được những trăn trở bấy lâu nay về tiền lương và chế độ đãi ngộ”, cô Hà Thị Thu bộc bạch.

Với 14 năm đứng trên bục giảng, tháng 2/2024, cô Lê Thị Thu Thủy – giáo viên Trường Tiểu học Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) được bổ nhiệm là giáo viên tiểu học hạng II, hệ số lương 4,0. Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, tiền lương của cô tăng 2,1 triệu đồng/tháng so với trước thời điểm trước ngày 1/7/2024.

“Đợt tăng lương cơ sở lần này là nguồn động viên để chúng tôi có thêm động lực làm việc, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà”, cô Thu Thủy bộc bạch và nhận thấy, Bộ GD&ĐT và các ban, ngành luôn dành sự quan tâm đến đội ngũ giáo viên, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các nhà giáo.

Tăng mức lương cơ sở, đồng nghĩa thu nhập của giáo viên sẽ cao hơn, cô Trần Thị Hiền Hòa - giáo viên Trường Mầm non Nhân Mỹ (Lý Nhân, Hà Nam) quả quyết. Với cô, đó là sự sẻ chia, thấu cảm; trên hết là ghi nhận của Đảng, Nhà nước đến đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng.

Điều mà cô Hiền Hòa mong muốn là, lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong bảng lương hệ thống lương hành chính sự nghiệp. “Đây mới là giải pháp gốc rễ và căn cơ về phát triển đội ngũ giáo viên, tạo động lực để chúng tôi tận tâm, tận hiến với nghề”, cô Trần Thị Hiền Hòa bộc bạch và trăn trở, làm sao để có thể công nhận công việc giáo viên mầm non thuộc ngành độc hại, nguy hiểm để có thêm chế độ đãi ngộ cho thầy, cô giáo.

tao dong luc cho nha giao (2).JPG
Thầy và trò Trường THPT Đức Hợp (Hưng Yên). Ảnh: TG.

Cần kiểm soát lạm phát

Vừa là nhà giáo và cũng là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn TP Hà Nội, bà Dương Minh Ánh cho rằng, cần thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp nghề với nhà giáo. Chính sách tiền lương đối với nhà giáo được nêu rõ trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất trong bảng lương hệ thống lương hành chính sự nghiệp.

“Tuy nhiên, sau 11 năm, đến nay chủ trương vẫn nằm trên giấy, chưa thành hiện thực. Suốt thời gian qua, các nhà giáo luôn hy vọng ngày nào đó sẽ có thay đổi lớn về chính sách tiền lương đối với nhà giáo”, bà Dương Minh Ánh chia sẻ và đề nghị, khi nghiên cứu chính sách cải cách tiền lương, Quốc hội, Chính phủ cần thể chế hóa các chủ trương của Đảng bằng luật hoặc các văn bản dưới luật về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp nghề đối với các nhà giáo.

Trước đó, Chính phủ có Báo cáo về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội. Theo bà Dương Minh Ánh, khi triển khai chính sách cải cách tiền lương và các chính sách có liên quan cần có lộ trình phù hợp, từng bước thận trọng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và khả năng chi trả của ngân sách.

ĐBQH đoàn TP Hà Nội nhìn nhận, việc Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 30% vào thời điểm từ 1/7/2024 là hợp lý, khả thi và có thể thực hiện ngay trong thời gian tới đây. Theo đó, giải pháp điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%), bổ sung quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản sẽ áp dụng từ 1/7/2024 tới đây đã đáp ứng được một phần mong mỏi của cử tri; trong đó có đội ngũ nhà giáo.

Những nỗ lực của Chính phủ trong việc tăng lương cho người lao động nói chung, đội ngũ giáo viên nói riêng được dư luận đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chịu nhiều tác động bên ngoài. Tuy nhiên, ông Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TPHCM) lo ngại hiện tượng giá cả “leo thang”. Nếu xảy ra tình trạng “lương chưa tăng, giá đã tăng” sẽ làm giảm ý nghĩa của việc tăng lương, gây khó khăn cho đời sống người dân.

Do đó, ông Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến chính sách tiền tệ, chủ động linh hoạt theo lạm phát mục tiêu 4% và giữ ổn định tỷ giá. Việc điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý như: Điện, học phí, giá một số dịch vụ… phải giãn ra, không cùng một lúc và nên cách xa ngày 1/7/2024. Ngoài ra, Chính phủ cần kiểm soát lạm phát tâm lý, tin đồn, “té nước theo mưa” và phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh các vấn đề liên quan đến pháp luật về giá.

Theo ông Phạm Văn Hòa (ĐBQH đoàn Đồng Tháp), việc tính lương theo vị trí việc làm cần sửa đổi nhiều quy định về chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở hiện hành; đồng thời cần phải sắp xếp lại nhiều chế độ phụ cấp hiện nay thành một chế độ phụ cấp mới. Đây là những vấn đề khó và phức tạp. Do đó, cần thiết thực hiện lộ trình tăng mức lương cơ sở, lương hưu, phụ cấp và các chế độ, chính sách.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tang-muc-luong-co-so-tao-dong-luc-cho-nha-giao-post690161.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tang-muc-luong-co-so-tao-dong-luc-cho-nha-giao-post690161.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Đột phá thể chế để đưa KHCN thành động lực tăng trưởng mới
    13 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu biến đổi nhanh chóng, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng tăng trưởng mới. Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những trụ cột then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ.
  • Phổ biến chính sách khoa học công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học
    13 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Ngày 9/12, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, cập nhật các chính sách, quy định về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
  • Vững vàng trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
    22 giờ trước Giáo dục
    Thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế không chỉ đến từ định hướng đúng đắn, cơ chế hỗ trợ của Bộ GD&ĐT và nỗ lực, tài năng của các em, mà còn từ sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, giảng viên trong suốt quá trình phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đoàn.
  • Tiếng Trung QTEDU Thái Bình tiên phong đón đầu chương trình HSK 3.0
    một giờ trước Tuyển sinh - du học
    Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và hợp tác Việt - Trung ngày càng phát triển, nhu cầu học tiếng Trung tại địa phương cũng gia tăng rõ rệt. Nắm bắt xu thế, Tiếng Trung QTEDU Thái Bình sớm triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn HSK 3.0, khẳng định vai trò tiên phong trong nâng cao chất lượng và tạo nền tảng tiếng Trung vững chắc cho người học.
  • Tuyển sinh Khóa học SEO HCM - Thực hành 100%, cấp chứng chỉ
    một giờ trước Tuyển sinh - du học
    Bạn đang tìm kiếm một khóa học SEO tổng thể chuyên nghiệp tại TP.HCM, giúp nâng cao kỹ năng và ứng dụng ngay vào thực tế? Khóa học SEO tại IMTA với phương pháp thực hành 100% cùng chứng chỉ uy tín chính là lựa chọn phù hợp cho mọi học viên, từ người mới bắt đầu đến các chuyên viên muốn nâng cao trình độ.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng mức lương cơ sở tạo động lực cho nhà giáo