Thần đồng Trung Quốc bị 11 trường đại học Châu Âu từ chối giờ ra sao?

08/02/2023, 17:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chàng trai này được tuyển thẳng vào tất cả trường đại học ở Trung Quốc nhưng lại chọn đi du học, cái kết sau đó khiến nhiều người bất ngờ.

- Kết quả của hệ thống cuộc thi AMC-AIME (cuộc thi đa cấp độ do Hiệp hội Toán học Mỹ tổ chức) không phải là tốt nhất.

Li Taibo không phủ nhận những thiếu sót của bản thân, không nản lòng trước thất bại lần này, anh quyết tâm làm lại từ đầu.

Bị 11 trường đại học ở Mỹ từ chối

Bị 11 trường đại học trong khối Ivy League từ chối là một bước lùi và cũng là động lực đối với Li Taibo. Anh nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn và có một mục tiêu lớn hơn. 

Thần đồng Trung Quốc bị 11 trường đại học ở châu Âu từ chối bây giờ ra sao? - 4

Kể từ đó, anh gấp rút nộp đơn vào Đại học Hồng Kông (HKU), giành được học bổng toàn phần. 2 năm sau, anh được tham gia một chương trình trao đổi của Viện MIT.

Lần này Li Taibo đã chuẩn bị sẵn sàng, MIT không chỉ trao cho anh học bổng toàn phần mà còn cho phép anh vào học chuyên ngành "Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính" tốt nhất nước Mỹ.

Hơn nữa, MIT cũng tạo cơ hội cho Li Taibo trở thành sinh viên trao đổi tại Đại học Cambridge.

Sau đó, Li Taibo không chỉ trở thành một thành viên tích cực trong các hoạt động của trường mà còn hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành này ngay sau khi nhận bằng đại học với số điểm tối đa.

Không dừng lại ở đó, khi có được tấm bằng về ngành máy tính, anh chuyển sang học y.

Trong số 17 trường nổi tiếng thế giới mà anh đăng ký, một nửa trong số đó đã gửi giấy báo nhập học. Trong số đó, Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania, Đại học Harvard... những trường đại học đã từ chối 7 năm trước lần lượt mở rộng cửa đón anh.

Thần đồng Trung Quốc bị 11 trường đại học ở châu Âu từ chối bây giờ ra sao? - 5

Vào mùa thu năm 2017, Li Taibo thông báo trên tài khoản Weibo của mình sẽ đến Đại học Johns Hopkins, Mỹ để học lấy bằng tiến sĩ kép về y học và triết học.

Đại học Johns Hopkins là một trường đại học tư thục nổi tiếng thế giới, chỉ riêng ở đây đã có 37 người đoạt giải Nobel. Chương trình tiến sĩ ở đây mỗi năm chỉ tuyển 120 người, trong đó chỉ có 10 người đăng ký chương trình kép, tỷ lệ nhập học của sinh viên quốc tế cực kỳ thấp.

Li Taibo năm ấy mới 25 tuổi, không chỉ học ở đây được 8 năm mà còn xuất bản thành công nhiều bài báo học thuật trên tạp chí nổi tiếng quốc tế "Nature Methodology".

Trên Weibo của Li Taibo có đăng một dòng trạng thái: “Biết mình bị hơn 10 trường đại học ở Mỹ từ chối, lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện có lẽ cả đời này mình chỉ là cái bóng, trở thành trò cười cho người khác. Nếu cứ như vậy chắc cả đời cũng không chống đỡ nổi, không ngờ bản thân lại được như ngày nay”.

Sự nghiệp học thuật của Li Taibo vẫn thuận lợi và tỏa sáng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, tự mình xóa bỏ các mác “điểm cao nhưng năng lực thấp”.

Theo NHẬT DƯƠNG ( Sohu) (Người đưa tin)
https://www.nguoiduatin.vn/than-ong-trung-quoc-bi-11-truong-ai-hoc-o-chau-au-tu-choi-bay-gio-ra-sao-a592839.html
Copy Link
https://www.nguoiduatin.vn/than-ong-trung-quoc-bi-11-truong-ai-hoc-o-chau-au-tu-choi-bay-gio-ra-sao-a592839.html
Bài liên quan
"Thần đồng" Trung Quốc 13 tuổi chưa biết tự tắm giặt, vệ sinh cá nhân
Lúc 2 tuổi, Ngụy Vĩnh Khang đã học thuộc 1.000 ký tự tiếng Trung, 4 tuổi học xong tiểu học, 13 tuổi đỗ Đại học Tương Đàm... nhưng Nguỵ không biết đút cơm ăn, tắm giặt, vệ sinh cá nhân...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    4 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    4 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    4 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    4 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thần đồng Trung Quốc bị 11 trường đại học Châu Âu từ chối giờ ra sao?