Pháp luật

Thanh HoáKỷ luật nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là “gái bao”

Châu Anh 29/05/2025 10:55

Bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - người từng nói giáo viên là “gái bao” - bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Sáng 29/5, lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lê Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, bà Lê Thị Huệ bị tố có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Bà Huệ bị tố đã lập hồ sơ đưa khống tên một người vào danh sách nhân viên nấu ăn để rút 12 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, đồng thời mang tủ lạnh và téc nước của trường về sử dụng cho mục đích cá nhân.

Kỷ luật nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là “gái bao” - 1
Trường mầm non Trung Sơn (Ảnh: Hoàng Dương).

Ngoài ra, bà Huệ còn bị phản ánh có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với giáo viên. Cuối tháng 11/2021, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đã đến làm việc với UBND xã Trung Sơn và sau đó xuống bếp ăn của trường để kiểm tra.

Một số giáo viên của trường sau đó đi ăn cơm cùng lãnh đạo UBND xã và đoàn công tác. Tuy nhiên, bà Lê Thị Huệ khi đó là Phó Hiệu trưởng phụ trách, đã gọi điện cho một giáo viên và nói cô giáo này là "gái bao".

Trong nội dung giải trình của mình, bà Huệ cho biết, vào thời điểm đó, bà giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường và chịu trách nhiệm điều hành chung. Tuy nhiên, bà không nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn hay thông báo nào về việc đoàn công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Huệ cũng giải thích rằng vào thời điểm đó, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong trường có học sinh thuộc diện F2 và giáo viên thuộc diện F3. Việc các giáo viên đi tiếp khách bà không hay biết.

Nghĩ đến nguy cơ nếu có sự cố xảy ra, bà sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, nên khi trao đổi với giáo viên, bà đã có phần bức xúc và sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực. Bản thân bà cũng nhận ra thiếu sót của mình trong tình huống này.

Sau đó, Đảng ủy xã Trung Sơn đã mời bà Huệ cùng giáo viên liên quan đến công sở xã để hòa giải.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND huyện Quan Hóa vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung phát ngôn của bà Huệ là thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-luat-nu-hieu-truong-goi-giao-vien-la-gai-bao-20250529090618928.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-luat-nu-hieu-truong-goi-giao-vien-la-gai-bao-20250529090618928.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    3 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    2 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    2 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hoá Kỷ luật nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là “gái bao”