Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023

16/08/2023, 15:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

Theo Quyết định này, Hội đồng có 12 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ Phạm Huy Giang làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015.

Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ GD&ĐT để giải quyết công việc. Thành viên của tổ thư ký giúp việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023