Thanh niên "bánh mì không phải thực phẩm" được bố trí việc làm

PV | 21/07/2021, 07:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi nghe thông tin nhà thầu phụ đã cho anh E. nghỉ việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc ngay với nhà thầu chính của dự án đề nghị họ nhận anh E. vào làm việc".

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết, hiện anh T.V.E. - thanh niên trong vụ bị ép thừa nhận "bánh mì không phải thực phẩm" đã được một tổng công ty xây dựng nhận vào làm việc và bố trí công việc đúng với trình độ chuyên môn.

Lãnh đạo tỉnh xin việc giúp thanh niên bánh mì không phải thực phẩm - 1

Thanh niên bị thu xe khi đi mua bánh mì vì "bánh mì không phải thực phẩm" được tổng thầu mới nhận vào làm việc (Ảnh: Trích xuất từ clip).

"Sau khi nghe thông tin nhà thầu phụ cho anh E. nghỉ một tháng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng với lãnh đạo thành phố đã liên lạc ngay với nhà thầu chính của dự án đề nghị họ nhận anh E. vào làm việc" - Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố đều rất quan tâm tạo điều kiện để anh E. có công ăn việc làm. Đơn vị nhận anh E. vào làm việc cũng cho biết, sẽ đảm bảo về mức lương thưởng theo quy định đối với thanh niên này.

Lãnh đạo chính quyền TP Nha Trang cho hay, trước khi vào nhận việc, anh E. đã được thực hiện test nhanh đối với SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo tỉnh xin việc giúp thanh niên bánh mì không phải thực phẩm - 2

Anh E. được bố trí công việc mới (Ảnh: Trích xuất từ clip).

Anh T.V.E. chia sẻ niềm vui khi được đơn vị mới nhận mình vào làm việc.

Anh E. tâm sự: "Khi ở phường về, nghe công ty thông báo cho nghỉ việc em buồn lắm. Nhưng ngày hôm nay lại được đơn vị mới nhận vào làm em rất là mừng".

Cũng theo thanh niên này, anh sinh sống ở huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) vào TP Nha Trang kiếm việc làm, gửi tiền về cho cha lớn tuổi đang ở dưới quê.

Chiều 18/7, tổ công tác liên ngành phòng, chống Covid-19 phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) đã dừng xe mô tô của anh T.V.E. để kiểm tra về việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khi kiểm tra, ông T.L.H.T. - Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa đã quay lại toàn bộ sự việc. Qua đó cho thấy, lúc dừng xe bản thân anh E. đã tích cực hợp tác, xuất trình đầy đủ những giấy tờ có liên quan.

Tuy nhiên, thay vì giải thích để người dân hiểu về công tác phòng dịch, thì vị Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa lại có những lời lẽ khó nghe với người thanh niên này. Bên cạnh đó ông T. dọa sẽ báo với công ty anh E. để cho người này nghỉ việc.

Đặc biệt, khi thấy anh E. trình bày đi mua bánh mì về ăn, vị phó chủ tịch phường luôn khẳng định bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm thiết yếu và yêu cầu anh E. phải nhận sai.

Ngày 20/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cấp, ngành liên quan phải kiểm tra, xử lý nghiêm ông T.L.H.T. - Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa vì có những lời lẽ, cử chỉ thiếu chuẩn mực đối với người dân.

Cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã có thư gửi anh T.V.E. để xin lỗi và nhận khuyết điểm khi để xảy ra vụ việc không như mong muốn.

Bài liên quan
Hoa hậu Mai Phương Thúy lăn xả ở tuyến đầu chống dịch Covid-19
Do sức khỏe và bận công việc nên hoa hậu Mai Phương Thúy không tham gia liên tục các hoạt động tình nguyện. Tuy vậy cô luôn lăn xả ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 mỗi khi có thời gian rảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên "bánh mì không phải thực phẩm" được bố trí việc làm