Cô Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lĩnh Nam cho hay, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò nhà trường, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trường đã giành được những thành tích đáng khích lệ.
Cụ thể, em Nguyễn Thị Diệu Linh đến từ lớp 9A1 đạt tổng điểm xét tuyển là 46 điểm (Toán 9,5; Ngữ văn 8,5; Tiếng Anh 10) - cao nhất trường trong kỳ thi năm nay.
Cùng đạt mức điểm 45,5 là hai em Trương Phương Trang lớp 9A1 (Toán 9; Ngữ văn 8,75; Tiếng Anh 10) và Lê Minh Ngọc lớp 9A2 (Toán 9; Ngữ văn 9; Tiếng Anh 9,5).
Trong đó, các em Nguyễn Thị Hiền Anh và Đặng Phạm Minh Hiển ở lớp 9A1 cùng đạt 45 điểm. Cùng giành 45,25 điểm là hai em Trương Ngọc Minh và Lưu Bá Văn 9A1.
Cũng theo cô Trần Lệ Khanh, điểm trung bình môn Toán của trường đạt 8,47 điểm/học sinh. Trường có 103 em đạt điểm từ 9 trở lên môn Toán chiếm 38,4%. Toàn trường có 190 học sinh đạt điểm từ 9 trở lên 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
"Năm nay, trường có 244/268 em dự thi đỗ vào lớp 10 trường công lập; tương đương 92,54%. Trường có điểm xét tuyển cao thuộc tốp đầu của quận Hoàng Mai. Để có được kết quả này, ngoài nỗ lực của thầy trò nhà trường, đó là sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, sự đồng hành của các bậc phụ huynh" - cô Lệ Khanh nói.
Đại diện Trường THCS Lĩnh Nam cũng cho hay, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã lựa chọn và cử những giáo viên có nhiều kinh nghiệm để giảng dạy; hướng dẫn học sinh phương pháp ôn tập theo đặc trưng từng bộ môn, tạo tâm thế cho các em ôn tập thoải mái.
Cùng với đó, nhà trường tiến hành khảo sát, phân tích chất lượng, phân loại đối tượng học sinh lớp 9, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi kiểm tra chất lượng để khen thưởng các em đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động giáo dục khác, đề ra các biện pháp bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu cho các em.
Sau khi cơ bản hoàn thành chương trình vào tháng 5, nhà trường đã tổ chức các lớp ôn tập thi vào lớp 10 cho học sinh và kéo dài đến ngày 8/6, trước ngày thi 2 ngày. Giáo viên hỗ trợ ôn tập cho học sinh các bài văn cùng các kiến thức môn Toán, môn Tiếng Anh. Cùng với đó, nhóm giáo viên có cùng chuyên môn ở các khối 6, 7, 8 cũng hỗ trợ kiểm tra, đôn đốc, động viên học sinh.