Thi đấu xuất sắc, nam sinh Lạng Sơn lập kỉ lục mới tại Olympia

Vân Anh | 05/06/2022, 19:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với 350 điểm, Phùng Gia Huy - học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn đã lập kỉ lục mới tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau những phần thi xuất sắc.

Gia Huy giành vòng nguyệt quế Olympia với số điểm kỉ lục.Gia Huy giành vòng nguyệt quế Olympia với số điểm kỉ lục.

Cuộc thi tuần thứ 2 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Nhật Anh (THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm, Hà Nội), Phùng Thiên Phước (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Phùng Gia Huy (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn), Vy Minh Lực (THPT Hiền Đa, Phú Thọ).

Ngay từ lượt thi khởi động đầu tiên, Gia Huy đã tỏ ra vượt trội để vươn lên dẫn đầu với 50 điểm, Minh Lực có 10 điểm. Sang lượt thi thứ 2, Gia Huy tiếp tục dẫn đầu với 70 điểm, Nhật Anh cũng xuất sắc có thêm 40 điểm, Minh Lực 15 điểm. Sang lượt thi thứ 3, Gia Huy đạt thêm 30 điểm để tiếp tục dẫn đầu với 100 điểm, tiếp sau là Nhật Anh 45 điểm, Minh Lực 20 điểm, Thiên Phước 10 điểm.

Bước khởi đầu thuận lợi của Gia Huy.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên gồm 9 chữ cái có câu hỏi: "Sinh quyền gồm 3 thành phần gồm địa quyển, khí quyển và...?" Với đáp án thủy quyển, Nhật Anh, Thiên Phước, Gia Huy cùng có thêm 10 điểm. Hàng ngang thứ 2 gồm 4 chữ cái, tìm từ còn thiếu trong đoạn nhạc nhưng không có nhà leo núi nào có đáp án chính xác.

Hàng ngang thứ 3 gồm 2 chữ cái với câu hỏi: "Trung bình, cứ chế biến 2,5 tạ nguyên liệu A thì thu được 75 kg thành phẩm, còn lại là bã bỏ đi. Hỏi tỉ lệ bã bỏ đi chiếm bao nhiêu phần trăm so với nguyên liệu đầu vào?" Cả 4 thí sinh cùng có đáp án là 70 để cùng có thêm 10 điểm.

Sau khi hàng ngang thứ 2 được lật mở, Gia Huy đã bấm chuông trả lời ẩn số của ô chữ là "Đại dương". Đây là đáp án đúng và Gia Huy có thêm 40 điểm.Sau phần thi này, Gia Huy dẫn đầu đoàn leo núi với 160 điểm, tiếp sau là Nhật Anh có 65 điểm, Thiên Phước, Minh Lực cùng có 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc tiếp tục chứng kiến sự xuất sắc của Gia Huy khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, trong đó có 3 câu trả lời nhanh nhất để mang về 150/160 điểm tuyệt đối. Nhật Anh cũng có phần thi xuất sắc khi có thêm 110 điểm. Thiên Phước có thêm 100 điểm và Minh Lực có thêm 40 điểm. Kết thúc phần thi này, Gia Huy tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 310 điểm, xếp sau là Nhật Anh 175 điểm, Thiên Phước 140 điểm, Minh Lực 70 điểm.

Các thí sinh dự thi.

Gia Huy là người về đích đầu tiên với lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu tiên Gia Huy trả lời đúng. Câu 2, Huy không có câu trả lời. Câu 3, Huy tiếp tục trả lời đúng để giành thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên thành 350, vượt qua số điểm 345 của Phạm Quanh Trung (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đạt được trong cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 3.

Nhật Anh về đích với lựa chọn gói câu hỏi 30-20-20 điểm. Nhật Anh trả lời đúng cả 3 câu hỏi, giành thêm 70 điểm để vươn lên xếp thứ 2 đoàn đua với 245 điểm. Thiên Phước về đích với gói câu hỏi 30-30-30 điểm. Hai câu đầu, Phước không có câu trả lời. Câu 3 Phước trả lời đúng cùng ngôi sao hy vọng để đạt thêm 60 điểm, xếp vị trí thứ 3 với 200 điểm.

Minh Lực về đích cuối cùng với chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Câu đầu, Lực trả lời đúng cùng ngôi sao hy vọng để có thêm 40 điểm. Câu 2, Lực không có câu trả lời để mất điểm vào Thiên Phước. Câu 3, Lực trả lời đúng để có thêm 20 điểm.

Kết thúc cuộc thi, Phùng Gia Huy giành vòng nguyệt quế với số điểm kỉ lục 350 điểm, lọt vào vòng thi tiếp theo của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Với 245 điểm, Nguyễn Nhật Anh nhiều khả năng sẽ là thí sinh về Nhì có điểm số cao nhất để lọt vào trận thi tháng. Cùng xếp hạng 3 là Thiên Phước 230 điểm, Minh Lực 100 điểm.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi đấu xuất sắc, nam sinh Lạng Sơn lập kỉ lục mới tại Olympia