Thủ đoạn chiếm đoạt ôtô lần đầu xuất hiện tại Hà Nam

PV | 18/12/2021, 15:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lái thử xe ô tô rồi phóng mất hút – đây là thủ đoạn chiếm đoạt ôtô lần đầu xuất hiện tại Hà Nam.

Sau khi lái thử chiếc Santafe đang rao bán, Phạm Minh Quang lừa chủ xe ra trước rồi phóng bỏ chạy từ thành phố Phủ Lý về Hà Nội.

Quang, 31 tuổi và Trần Ngọc Hiếu, 23 tuổi (cùng ở Thường Tín, Hà Nội) bị Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắt ngày 16/12 để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nợ lần nhiều nên nghĩ cách cướp tài sản. Khi thấy một người ở Phủ Lý ra bán ôtô Santafe, Quang rủ Hiếu cùng đi, vờ hỏi mua rồi tìm cách chiếm đoạt.

thu-doan-chiem-doat-oto.jpg
Quang và Hiếu với thủ đoạn lái thử xe ô tô và phóng đi mát hút.

Khoảng 17h ngày 14/12, Quang gặp người bán nói chuyện, được lái thử. Chạy được một đoạn, anh ta nói “xe ổn rồi, giờ xuống trao đổi giấy tờ và chuyển tiền”.

Đợi khi người bán xuống xe trước, Quang lái xe phóng về Hà Nội. Sau 30 tiếng truy tìm, cảnh sát bắt được Quang và Hiếu tại quận Hoàng Mai.

Cơ quan chức năng cho hay, chiếc Santafe tang vật có giá hơn 600 triệu đồng. Hành vi phạm tội trên là “thủ đoạn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nam”.

Bài liên quan
Nạo vét gần 20 hạch chữa ung thư cho cụ bà 91 tuổi ở Hà Nam
Một cụ bà 91 tuổi ở Hà Nam vừa được các bác sĩ Bệnh viện K tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày và nạo vét 20 hạch chữa ung thư.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ đoạn chiếm đoạt ôtô lần đầu xuất hiện tại Hà Nam