Thủ khoa Trường Học viện Cảnh sát được phong hàm vượt cấp

T/h | 25/10/2021, 11:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với GPA 3.76/4.0 cùng nhiều danh hiệu trong 4 năm học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Nguyễn Nhật Linh trở thành thủ khoa đầu ra, được phong hàm vượt cấp lên Trung úy.

Nguyễn Nhật Linh quê Hà Tĩnh, là học viên chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trong lễ tốt nghiệp, Linh cùng 3 bạn khác được phong hàm Trung úy, vượt một cấp so với hầu hết học viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy các trường khối công an nhờ kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc.

Nhật Linh cũng trở thành thủ khoa đầu ra của niên khoá 2017-2021, là một trong gần 90 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội năm 2021.

Nguyễn Nhật Linh là học viên khoá D43 Việt Nam của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Nhật Linh là học viên khoá D43 Việt Nam của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đạt 7,5 IELTS từ lớp 11, Nhật Linh đăng ký nguyện vọng 1 ở kỳ tuyển sinh đại học năm 2017 vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Từ thời gian huấn luyện điều lệnh đầu khóa, những môn thể chất, bắn súng, võ thuật, Linh đều vượt qua, dù phải đổ rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt. 

Nhật Linh phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019. Em là sinh viên tích cực trong các hoạt động đoàn, hội, câu lạc bộ tại trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Linh phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 201. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước vào năm cuối, theo học chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội, Linh được học nhiều kiến thức thú vị và tiếp cận những công nghệ cao. 

Nhật Linh từng đoạt giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài "Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu thiên Việt Nam".

Nhật Linh cũng từng đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi khác về học thuật như giải nhất Olympic Luật Tố tụng hình sự, giải nhì Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc, cùng nhiều danh hiệu như Phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019, Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2020 nhờ những đóng góp vào các hoạt động của trường và của ngành.

Linh còn được tham gia khoá tập huấn ngắn hạn tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, làm sĩ quan liên lạc phục vụ Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy năm 2018 hay Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống ma tuý năm 2019.

Nhật Linh (phải) trả lời câu hỏi phản biện đề tài trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á do Đại học Cảnh sát Hàn Quốc tổ chức năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Linh (phải) trả lời câu hỏi phản biện đề tài trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á do Đại học Cảnh sát Hàn Quốc tổ chức năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp và phong hàm sĩ quan Cảnh sát Nhân dân cho học viên khoá D43 Việt Nam và D30, D31 Lào hôm 15/10, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, bày tỏ hy vọng các học viên khi ra trường, trở về đơn vị, địa phương công tác, tiếp tục phát huy truyền thống của trường, trở thành cán bộ chiến sĩ công an vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Bài liên quan
Thủ khoa - Á khoa ĐH Y dược TPHCM là chị em sinh đôi
(GDTD) - 2 chị em sinh đôi Ngô Khánh Vân và Ngô Thanh Vân (TP Thuận An, Bình Dương) trúng tuyển cao nhất vào ngành Răng Hàm Mặt, Đại học Y dược TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ khoa Trường Học viện Cảnh sát được phong hàm vượt cấp