Pháp luật

Thu tiền 2.251 hồ sơ đăng ký xe mà không viết biên lai, cựu CSGT trả giá 15 năm tù

Theo Ý Linh 23/04/2025 15:31

Trong thời gian dài, cựu cán bộ CSGT này đã thu tiền hồ sơ đăng ký xe mà không viết biên lai cho người dân.

Ngày 23-4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Kiều Trần Kiên (SN 1991, ngụ TP HCM) về tội "Tham ô tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12-2016, bị cáo Kiên được phân công thu lệ phí đăng ký xe tại Tổ Đăng ký xe Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn. Ngoài nhiệm vụ thu phí, Kiên còn được giao quản lý biên lai, tiền mặt, thực hiện báo cáo định kỳ và cùng thủ quỹ nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trong quy trình đăng ký xe, sau khi cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, người dân sẽ được hướng dẫn bấm số thứ tự và chuyển hồ sơ sang cho Kiên để nộp lệ phí. Sau đó, hồ sơ được trình ký duyệt và cấp giấy đăng ký xe.

Thu tiền 2.251 hồ sơ đăng ký xe mà không viết biên lai, cựu CSGT trả giá 15 năm tù- Ảnh 1.
Bị cáo tại toà

Trong năm 2019, Tổ Đăng ký xe hai lần hết biên lai thu lệ phí nhưng chưa được cấp phát kịp thời. Phó đội trưởng Đội CSGT N.T.T báo cáo miệng với Đội trưởng và được chỉ đạo tìm cách giải quyết sao cho ổn, tránh gây bức xúc. Do đó, Tổ Đăng ký xe tiếp tục làm việc.

Trong đợt từ ngày 5-4 đến 16-5-2019, khi biên lai chưa được cấp lại, Kiên vẫn thu lệ phí của người dân nhưng không viết biên lai, chỉ ghi chú số tiền vào hồ sơ.

Sau khi được cấp biên lai trở lại, Kiên chỉ viết bổ sung cho một số trường hợp, giữ lại 44 quyển biên lai, tương ứng 2.151 hồ sơ và chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,1 tỉ đồng. Đến tháng 11-2019, khi được điều động về Công an xã Thới Tam Thôn, Kiên không bàn giao số biên lai còn lại.

Sau khi phát hiện sự việc, trong lúc dọn dẹp nhà, mẹ ruột Kiều Trần Kiên tìm thấy 40 quyển biên lai trong phòng ngủ của con trai và đã tự nguyện giao nộp cho Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hóc Môn. Đồng thời, cán bộ Tổ Đăng ký xe tiến hành kiểm tra các hộc tủ và bàn làm việc của Kiên tại nơi làm việc, phát hiện và thu giữ các quyển biên lai còn lại.

Tại tòa, Kiều Trần Kiên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng việc chiếm đoạt tiền lệ phí đăng ký xe do một mình Kiên thực hiện, không có đồng phạm.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Kiều Trần Kiên 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã chủ động nộp lại hơn 4,1 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả. Số tiền này đã được Công an huyện Hóc Môn nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với các cán bộ thuộc Đội CSGT, Đội Chính trị hậu cần và Ban chỉ huy Công an huyện Hóc Môn có liên quan đến công tác quản lý, cấp phát biên lai và thu lệ phí đăng ký xe: kết quả điều tra cho thấy những cá nhân này không biết việc Kiều Trần Kiên chiếm đoạt tiền, không có dấu hiệu vụ lợi.

Kiên thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, có chủ đích che giấu nên các cán bộ liên quan không phát hiện được hành vi vi phạm. Do đó, cơ quan chức năng không xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân này.

Theo Người lao động
https://nld.com.vn/thu-tien-2251-ho-so-dang-ky-xe-ma-khong-viet-bien-lai-cuu-csgt-tra-gia-15-nam-tu-19625042312015261.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/thu-tien-2251-ho-so-dang-ky-xe-ma-khong-viet-bien-lai-cuu-csgt-tra-gia-15-nam-tu-19625042312015261.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    3 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    1 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    1 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu tiền 2.251 hồ sơ đăng ký xe mà không viết biên lai, cựu CSGT trả giá 15 năm tù