Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác Bộ GD&ĐT thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục lũ lụt tại Trường TH Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc, Đà Nẵng).

Chiều 4/11, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).
Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo: Cục Quản lý chất lượng, Vụ kế hoạch tài chính, Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND xã Đại Lộc.
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu cho hay, trường có 1 điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ, 44 cán bộ giáo viên và nhân viên, với tổng số 648 học sinh, với 22 phòng học, 8 phòng bộ môn, nhà đa năng… 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.
Trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, Trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm (lần 3) vào năm 2024. Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo Chương trình GDPT 2018, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường.

Hiện nhà trường thực hiện xong chương trình tuần 7, trễ 7 ngày do ảnh hưởng lũ lụt. Nhà trường sẽ sắp xếp dạy bù vào thứ Bảy, Chủ nhật trong thời gian tới để đảm bảo chương trình theo quy định.
Bên cạnh đó, trường chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục STEM, quốc phòng và an ninh, giáo dục địa phương, năng lực số, công dân số, chăm sóc mắt và phòng chống mù, lòa; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; bảo tồn văn hóa dân tộc, chủ quyền biên giới, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai,...
Theo bà Thu, trong đợt mưa lũ vừa qua, điểm trường chính và lẻ đều đóng tại vùng trũng của xã Đại Lộc nên thường xuyên bị ngập lụt sâu, song đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đều an toàn.

“Trong thời gian mưa lớn gây ngập lụt tại trường, 100% nhà ở của đội ngũ cũng như học sinh cũng bị ngập. Lũ dâng cao khiến các khu vực xung quanh sân trường, nhà đa năng, sân bóng đá, các công trình vệ sinh,... ngập sâu 1,5m; phòng học ngập 1m. Tuy nhiên, các trang thiết bị dạy học không bị ảnh hưởng do cán bộ giáo viên và nhân viên đã đưa lên vị trí cao. Do nước chảy xiết, ngập sâu nên tường rào tại điểm trường thôn Phú Mỹ 1 bị đổ 50m, 150m còn lại có nguy cơ sắp đổ; hư hỏng 130 bộ bàn ghế học sinh. Đồng thời, lũ cũng làm xói lở 1 nhà xe giáo viên. Một số học sinh bị ướt sách và vở do ngập lụt”, bà Thu thông tin.
Đại diện Ban Giám hiệu trường cũng nêu ra những khó khăn của trường, trong đó, một số hạng mục công trình xuống cấp như: tường rào tại cơ sở 2, 8 phòng học tại cơ sở 1 bị sụt nền, bong tường, nứt trần, thiếu thiết bị dạy học lớp 5 theo Chương trình GDPT 2018 (do năm 2025 chưa được UBND huyện Đại Lộc cũ cấp)…
Sau khi lũ rút, nhà trường tiến hành vệ sinh trường lớp, khử khuẩn đảm bảo an toàn để chuẩn bị đón học sinh trở lại. Ngoài ra, trường sẽ kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.
Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gửi lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, mong thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để nhanh chóng dạy học trở lại, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của cán bộ giáo viên để khắc phục hậu quả, đảm bảo tốt an toàn cho trang thiết bị dạy học và sớm vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường.
“Nhà trường phải có kế hoạch dạy học bù phù hợp, đảm bảo tiến độ, tuy nhiên không quá áp lực cho học sinh và giáo viên. Bởi nhà cửa của giáo viên cũng bị ngập lụt nặng, cũng cần dọn dẹp. Chính vì thế, trường phải linh hoạt, đảm bảo tính sư phạm. Đặc biệt ưu tiên ôn tập cho học sinh cuối cấp, đồng thời động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh cố gắng vượt qua khó khăn. Sớm đưa trường học trở lại trạng thái bình thường sau lũ một cách tốt nhất”, Thứ trưởng nhấn mạnh đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để công tác hỗ trợ khắc phục cho các nhà trường đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Dự báo thời gian tới, bão số 13 sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý ngành Giáo dục Đà Nẵng và Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu chủ động, đảm bảo tốt công tác phòng, chống bão, lũ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên cũng như trang thiết bị dạy học.