Bốn phương

Thủ tướng Đức: Không có đàm phán hòa bình tại hội nghị ở Thụy Sĩ

07/06/2024 13:49

Nhà lãnh đạo nước Đức đã tuyên bố mục đích của hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: DPA

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: DPA

Theo truyền thông Đức, Thủ tướng Olaf Scholz ngày 6/6 tuyên bố trước quốc hội Đức rằng: "Sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nào ở hội nghị tại Thụy Sĩ. Chúng ta vẫn còn ở rất xa điều đó chừng nào Nga còn tin rằng nước này có thể đạt được mục tiêu trên chiến trường".

Thủ tướng Đức cho biết thêm, mục đích của hội nghị ở Thụy Sĩ là để "thu hút sự tham gia của các nước khác nhằm cho Moscow thấy rõ: Chúng ta tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Ông Zelensky đã mời hơn 160 phái đoàn tới hội nghị ở Thụy Sĩ, nhưng Nga không được mời. Trong khi hàng chục nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao phương Tây (bao gồm Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Canada), sẽ tham dự thì Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham dự sự kiện này. Nhà Trắng tuần này thông báo, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thay ông Biden tham gia.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích lý do Bắc Kinh không tham gia. Theo đó, Trung Quốc quan niệm bất kỳ hội nghị hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đều phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine, cũng như phải có nhiều kế hoạch hòa bình để cân nhắc.

"Các quốc gia không muốn tham gia một sự kiện không có mục tiêu. Đó là một hoạt động vô ích", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 4/6.

Ả Rập Saudi cũng được cho là từ chối tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Theo truyền thông địa phương, Pakistan cũng có ý định không tham gia, trong khi Ấn Độ đang xem xét có nên hạ cấp độ đại diện của nước này tới Thụy Sĩ so với lần tham gia hội nghị hòa bình ở Ả Rập Saudi vào tháng 8/2023.

Theo đài RT, cách giải thích của ông Scholz về mục tiêu của hội nghị ở Thụy Sĩ tương tự như cách lập luận của ông Putin về hội nghị này. Tháng trước, ông Putin cho rằng hội nghị ở Thụy Sĩ là một nỗ lực của ông Zelensky nhằm "tìm kiếm sự ủng hộ của nhiều nước, thuyết phục họ rằng đề xuất tốt nhất là các điều khoản trong kế hoạch của Ukraine, rồi sau đó gửi cho Nga theo dạng tối hậu thư".

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/thu-tuong-duc-khong-co-dam-phan-hoa-binh-tai-hoi-nghi-o-thuy-si-c415a1574509.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/thu-tuong-duc-khong-co-dam-phan-hoa-binh-tai-hoi-nghi-o-thuy-si-c415a1574509.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    5 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    5 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    5 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    5 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Đức: Không có đàm phán hòa bình tại hội nghị ở Thụy Sĩ